Người Mỹ cao tuổi ngày càng uống nhiều rượu

Nguyễn Mai, icon
05:36 ngày 07/08/2019

VTV.vn - Không chỉ giới trẻ mới uống nhiều bia rượu. Tại Mỹ, người cao tuổi ngày càng tiêu thụ nhiều đồ uống có cồn - theo CNN.

Người cao tuổi có nguy cơ đột quỵ cao hơn nếu thường xuyên uống rượu

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Lão khoa Mỹ, thì cứ 10 người Mỹ sẽ có 1 người uống nhiều rượu.

Hơn 10 nghìn người trên 65 tuổi đã được khảo sát về việc sử dụng rượu trong giai đoạn 2015 - 2017.

Viện Quốc gia về Lạm dụng rượu và nghiện cảnh báo: những mối nguy hại đến sức khoẻ như té ngã hay các vấn đề sức khỏe mãn tính đối với những người cao tuổi sẽ gia tăng nếu họ uống rượu bia quá nhiều.

Tác giả của nghiên cứu cũng chỉ ra rằng: những người lớn tuổi đang phải đối phó với các tình trạng y tế và dùng thuốc theo toa. Do đó việc quá chén tức là họ đang tự đặt mình vào nguy cơ biến chứng cao hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục