Những nguyên nhân dẫn đến vô sinh ở nam giới ít người biết

Văn Thành, icon
10:43 ngày 05/02/2020

VTV.vn - Vô sinh ở nam giới đang là một trong những bệnh nam khoa phổ biến trong xã hội hiện đại, tác động lớn đến tâm lý người bệnh.

Hình minh họa.

Theo các chuyên gia vô sinh hiếm muộn của Bệnh viện đa khoa Medlatec, vô sinh ở nam giới thường bắt nguồn từ một số nguyên nhân sau đây:

- Do mắc một số bệnh nam khoa:

Những căn bệnh nam khoa thường gặp như giãn tĩnh mạch thừng tinh, ung thư tinh hoàn, vấn đề về xuất tinh ngược dòng, chẩn thương tủy, rối loạn cương dương, dị tật ống dẫn tinh... đều tác động xấu đến tinh hoàn. Do đó, nếu không được phát hiện và chữa trị kịp thời thì rất dễ gây ra nhiều biến chứng và đây được xem là nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh ở nam giới.

- Do yếu tố di truyền: Trong quá trình thụ thai có những đột biến hoặc rối loạn nhiễm sắc thể làm thay đổi nội tiết tố dẫn đến tình trạng vô sinh hiếm muộn ở phái mạnh. Theo thống kê, tỷ lệ vô sinh ở nam cao do yếu tố di truyền gây nên cao hơn ở nữ.

- Do ảnh hưởng của một số bệnh xã hội: Nguyên nhân gây vô sinh hiếm muộn ở quý ông cũng có thể là do từng mắc phải một số bệnh xã hội cực kì nguy hiểm như lậu, giang mai, sùi mào gà… ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh sản về sau.

- Do thể trạng của nam giới không tốt: Thể tạng không tốt, nói một cách dễ hiểu là tình trạng yếu sinh lý là hiện tượng tinh dịch (tinh trùng) ít hoặc không có. Nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời có thể dẫn đến khả năng vô sinh vĩnh viễn.

- Do tác động của môi trường: Những nam giới thường sống và làm việc trong môi trường ô nhiễm, thường xuyên tiếp xúc với nhiều khí độc, chất thải, hóa chất… sẽ có nguy cơ dễ mắc căn bệnh vô sinh hiếm muộn. Bên cạnh đó, môi trường làm việc căng thẳng, áp lực khiến nam giới phiền muộn, stress kéo dài khiến lượng hormone sinh dục bất ổn, gây cản trở việc sản xuất tinh trùng và dẫn đến tình trạng vô sinh.

- Do thói quen sinh hoạt, ăn uống không hợp lý, thiếu khoa học:

Hút thuốc lá: Tuy có thể giúp cánh mày râu tỉnh táo thần kinh, giảm căng thẳng mỗi khi hút thuốc nhưng trong thuốc lá cho chứa thành phần nicotin - chất ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản ở nam giới và làm suy giảm tinh trùng rõ rệt.

Uống nhiều rượu, bia: Trong mỗi cuộc vui, tiệc tùng, lễ tết… cánh mày râu thường tụ tập bạn bè, người thân, đồng nghiệp ăn uống và sử dụng rượu bia. Việc lạm dụng bia, rượu, thức uống có cồn… là tác nhân dẫn đến tình trạng tinh trùng yếu, tinh trùng chết, gây ra nạn vô sinh ở nam giới ngày càng gia tăng đáng kể.

Sử dụng ma túy: Có thể thấy, nạn hút chích ma túy tại nước ta ngày một tràn lan, khó kiểm soát. Tình trạng dễ bắt bắt gặp nhất là sử dụng ma túy đá, hút cần sa trong các quán bar, karaoke… trong đó có đối tượng là các cô cậu còn trẻ, đang trong độ tuổi sinh sản. Đối với nam giới, đây là nguyên nhân khiến tinh hoàn nhỏ lại, suy giảm khả năng sản xuất tinh trùng, suy giảm nòi giống…

Ăn uống thiếu khoa học: Ăn uống không đủ chất, sử dụng nhiều thực phẩm chứa chất béo, chất ngọt, đồ ăn nhanh, đồ hộp... ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến khả năng sinh sản ở cánh mày râu. Thêm vào đó, việc ăn uống thừa chất dinh dưỡng, nhiều dầu mỡ kết hợp với tính chất công việc văn phòng phải ngồi nhiều, ít vận động rất dễ dẫn đến tình trạng thừa cân, béo phì. Theo số liệu thống kê, tỷ lệ người béo phì có nguy cơ vô sinh hiếm muộn cao hơn người bình thường do lượng hormone thay đổi làm suy giảm khả năng sinh sản.

Những biện pháp phòng tránh vô sinh nam giới

Như đã đề cập, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng vô sinh ở nam giới, việc hiểu cơ thể mình và những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản là rất cần thiết để có cho mình các biện pháp phòng chống vô sinh hiệu quả, an toàn, cụ thể:

- Nam giới nên đảm bảo cơ thể bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng bằng những thực phẩm chứa nhiều vitamin và kẽm, giúp lượng testosterone tăng, từ đó tăng cường chất lượng tinh trùng. Ngoài ra, bạn cũng đừng quên bổ sung nhiều loại thực phẩm tươi ngon như các loại rau xanh (rau bắp cải, bina, súp lơ…), thịt, cá… vào mỗi bữa ăn hằng ngày nhằm giúp tăng cả về số lượng lẫn chất lượng tinh trùng, phòng tránh nguy cơ vô sinh hiếm muộn.

- Nam giới nên dành thời gian tham gia các hoạt động thể dục thể thao vừa nâng cao sức khỏe vừa tác động tích cực đến suy nghĩ, cảm xúc, giảm căng thẳng hiệu quả.

- Một trong những cách phòng chống vô sinh ở nam giới đơn giản khác là bạn nên lựa chọn những loại quần lót phù hợp, thoải mái, chất liệu thoáng mát, thấm mồ hôi tốt để tránh gây ảnh hưởng đến tinh hoàn.

- Nam giới cũng nên nói không với việc sử dụng, lạm dụng các chất kích thích, hút thuốc lá…

- Xây dựng một môi trường sống lành mạnh, trong lành với thời gian biểu hợp lý, lối sống nghiêm chỉnh.

- Ngoài ra, để phòng chống vô sinh ở nam giới, việc khám sức khỏe sinh sản định kỳ là điều hết sức cần thiết. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý lựa chọn cơ sở y tế đáng tin cậy, chất lượng để đảm bảo tính chính xác của kết quả thăm khám.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục