Phong tỏa thành phố lớn thứ ba của Australia

Nhật Anh, icon
06:08 ngày 09/01/2021

VTV.vn - Australia đã cho phong tỏa thành phố đông dân thứ 3 nước này là Brisbane và khu vực lân cận, sau khi phát hiện 1 ca mắc chủng virus mới và đã đến nhiều nơi công cộng.

Hình: ABC

Người dân chỉ được ra khỏi nhà vì 4 lý do: đi làm, chăm sóc sức khỏe, tập thể dục và đi chợ. Các sự kiện như đám tang được hạn chế 20 người tham dự và với đám cưới là 10 người. Nếu trong 3 ngày tới, khu vực phong tỏa không xuất hiện các trường hợp mắc mới thì coi như khu vực này tạm thời an toàn.

Quyết định phong tỏa thành phố Brisbane và khu vực lân cận được chính quyền bang Queensland đưa ra, sau khi phát hiện 1 người phụ nữ, làm việc ở khách sạn cách ly, bị mắc COVID-19 và mang chủng virus mới đã được phát hiện ở Anh.

Thủ hiến bang Queensland cho biết: Quyết định phong tỏa sớm sẽ giúp hạn chế sự lây lan của virus, sau khi bang này đã có 113 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trước đó, Australia đã phát hiện 2 ca nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2 ở Anh, đều là người nhập cảnh đang được cách ly.

Không chỉ áp đặt lệnh phong tỏa đối với thành phố Brisbane và khu vực lân cận, bang Queensland còn tuyên bố khu vực này là điểm nóng dịch và yêu cầu các bang và vùng lãnh thổ khác của Australia cũng ra tuyên bố tương tự để ngăn cản mọi người đến và rời khỏi khu vực này. Bên cạnh đó, cư dân tại đây cũng phải đeo khẩu trang khi ra ngoài đường.

Thủ tướng Australia Scott Morrison ủng hộ quyết định phong tỏa thành phố Brisbane và khu vực lân cận của chính quyền bang Queensland. Trong tuyên bố trên Twitter, Thủ tướng Scott Morrison gọi quyết định của chính quyền bang Queensland là "sáng suốt", cho phép giúp các nhân viên y tế điều tra thêm về ca mắc mang biến chủng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục