Số người Mỹ được tiêm vaccine COVID-19 đã vượt qua số ca nhiễm

Nhật Anh, icon
12:35 ngày 03/02/2021

VTV.vn - Số người Mỹ tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 đã vượt số ca nhiễm được ghi nhận tại quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới - theo dữ liệu của Bloomberg.

Hình minh họa: AP

Tính đến đầu tháng 2 này, 26,5 triệu người Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, vượt qua tổng số gần 26,3 triệu ca nhiễm hiện tại theo dữ liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins. Mỹ cũng là quốc gia đạt tỷ lệ tiêm chủng cho người dân cao hơn bất kỳ quốc gia nào, với khoảng 1,34 triệu liều mỗi ngày.

Từ khi vaccine của Pfizer-BioNTech và Moderna được phê duyệt tháng trước, gần 7,8% người Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine và 1,8%, tương đương 5,82 triệu, đã được tiêm đủ hai liều cần thiết.

Số người Mỹ được tiêm vaccine COVID-19 đã vượt qua số ca nhiễm - Ảnh 1.

Mỹ đã là quốc gia đạt tỷ lệ tiêm chủng cho người dân cao hơn bất kỳ quốc gia nào, với khoảng 1,34 triệu liều mỗi ngày. (Ảnh minh họa: CNN)

Theo Bloomberg, trước Mỹ, 3 quốc gia khác đã đạt cột mốc số người tiêm chủng nhiều hơn ca nhiễm là Israel, Anh và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), dù số ca mắc thực tế chưa được xác định.

Các chuyên gia y tế, gồm Tiến sĩ dịch tễ học Anthony Fauci, ước tính rằng: Từ 70% đến 85% dân số Mỹ cần được tiêm chủng để đạt miễn dịch cộng đồng.

Trong khi đó, các quốc gia trên thế giới đang đối phó với các biến thể COVID-19, được phát hiện từ Anh và Nam Phi, được cho là dễ lây lan hơn chủng ban đầu. Các nghiên cứu ban đầu về vaccine Pfizer-BioNTech cho thấy loại vaccine này vẫn có hiệu quả chống lại đột biến ở các chủng mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục