Thêm nhiều nước ở châu Âu phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2

Nhật Anh, icon
03:53 ngày 26/12/2020

VTV.vn - Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đã có 8 nước tại châu Âu ghi nhận biến thể mới của virus SARS-CoV-2 và cảnh báo nguy cơ lây lan cao hơn ở nhóm người trẻ.

Hình: AP

Gần đây nhất, Thụy Sĩ đã phát hiện 2 trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 vừa được phát hiện ở Anh. Cả hai bệnh nhân đều cư trú tại Anh và có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Thụy Sĩ trong vài ngày qua.

Ước tính có khoảng 10.000 khách du lịch người Anh đã đến Thụy Sĩ kể từ ngày 14/12 và họ đã được lệnh cách ly trong 10 ngày. Cơ quan y tế Thụy Sỹ cho biết họ đã liên lạc với hành khách từ Anh và Nam Phi qua tin nhắn để thông báo các quy định về an toàn sức khỏe.

Không chỉ Thụy Sĩ, nhiều nước trên thế giới cũng đã ghi nhận sự xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2, trong đó hầu hết các trường hợp này đều trở về từ Anh.

Cùng ngày, Ireland đã xác nhận sự hiện diện ở nước này biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Người đứng đầu cơ quan y tế Ireland Tony Holohan cho biết: "Tôi có thể xác nhận rằng chúng tôi đã phát hiện biến thể mới của SARS-CoV-2 từng xuất hiện ở Vương quốc Anh bằng cách giải trình tự bộ gien của biến thể này tại Phòng thí nghiệm Tham chiếu Virus Quốc gia ở Đại học Dublin (UCD). Việc xét nghiệm tiếp theo trong những ngày và tuần tới sẽ xác định mức độ hiện diện của chủng virus này tại đây".

Thêm nhiều nước ở châu Âu phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Các trường hợp nhiễm biến thể virus mới đều là người trở về từ Anh. (Hình minh họa: SCMP)

Trong khi đó, Bộ Y tế Pháp hôm qua (25/12) cho biết: Một công dân Pháp đã được xác nhận dương tính với biến thể virus SARS-CoV-2 mới có liên quan từ Anh. Ca nhiễm mới là một người đàn ông ở thành phố Tours, thuộc miền Tây nước Pháp. Người này trở về Pháp từ thủ đô London, Anh vào ngày 19/12 vừa qua. Hiện, người đàn ông này đang được điều trị và cách ly trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Giám đốc Văn phòng WHO khu vực châu Âu Hans Kluge nhận định: biến thể virus mới dường như đang lan rộng ở các nhóm đối tượng tuổi trẻ hơn. Vì vậy, điều cần thiết là phải cảnh giác trong khi các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu về biến thể mới nhằm giảm thiểu tác động của nó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục