Tình trạng thiếu bác sĩ chuyên môn cao của ngành Y tế Hà Nội

Minh Đức, icon
05:46 ngày 17/12/2018

VTV.vn - Ngành y tế Hà Nội đã đề xuất tăng chỉ tiêu đào tạo bác sĩ nội trú, từ 25 chỉ tiêu/năm lên 50 chỉ tiêu/năm, tăng số lượng cán bộ y tế đạt trình độ chuyên môn cao.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện nay, ngành Y tế thành phố rất thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn cao, đặc biệt là chuyên khoa đầu ngành. Trong khi đó, theo quy hoạch ngành đã được UBND thành phố phê duyệt thì trong những năm tới đây Hà Nội sẽ trở thành trung tâm y tế lớn, có số lượng cán bộ y tế đạt trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, xứng tầm trong khu vực Đông Nam Á.

Muốn trở thành trung tâm y tế lớn, xứng tầm trong khu vực, Sở Y tế xác định yếu tố con người là then chốt. Chính vì vậy, Sở Y tế đã chủ động phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội để đào tạo, tuyển dụng bác sĩ nội trú bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho các đơn vị trong ngành. Hiện tại, ngành y tế Hà Nội có 24.470 cán bộ, viên chức, người lao động, trong đó có 4412 bác sĩ, trong đó có 1826 người có trình độ trên đại học; 2842 y sĩ, 8382 điều dưỡng, 1429 hộ sinh… cán bộ ngoài chuyên môn y dược 4232 người.

Bắt đầu từ năm 2012 đến nay, Trường Đại học Y Hà Nội đã dành chỉ tiêu được giao của nhà trường để đào tạo bác sĩ nội trú cho ngành y tế Hà Nội ở các khóa học 2012 - 2015; 2013 - 2016; 2014 - 2017; 2015 - 2018. Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, Bộ Y tế đã chính thức giao cho Trường Đại học Y Hà Nội 25 chỉ tiêu/năm để đào tạo riêng cho Hà Nội, đồng thời tạo điều kiện cho các học viên bác sĩ nội trú của ngành y tế Hà Nội học tập tại trường như các học viên bác sĩ nội trú của trường.

Để ngành y tế phát triển bền vững và nâng cao chất lượng, ngày 10/2/2015, UBND TP Hà Nội cũng đã có quyết định số 720/QĐ-UBND phê duyệt đề án đào tạo, sử dụng bác sĩ nội trú ngành y tế Hà Nội giai đoạn 2012 - 2020 và ngày 12/1/2018, UBND TP ban hành Quyết định số 266/QĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiện Đề án đào tạo, tuyển dụng bác sĩ nội trú ngành y tế Hà Nội đến năm 2020. Cho đến thời điểm này, đã có 89 học viên bác sĩ nội trú được tuyển dụng, đào tạo, trong đó 19 bác sĩ nội trú đã tốt nghiệp với các chuyên ngành đào tạo: nhãn khoa, nhi khoa, tai mũi họng, sản phụ khoa, ung thư, gây mê hồi sức, ngoại khoa. Các bác sĩ nội trú được phân công làm việc tại những bệnh viện hạng I và hạng II của ngành y tế như Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Hà Nội, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Mắt Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện đa khoa Hà Đông. 70 học viên đang theo học, sau khi tốt nghiệp sẽ được phân công công tác phù hợp với chuyên ngành đào tạo tại một số đơn vị y tế trực thuộc ngành trong thời gian tới.

Tuy nhiên, do hệ thống y tế ngoài công lập đang phát triển, thu hút nhân lực chất lượng cao với chế độ hẫp dẫn đã khiến nhiều bác sĩ có trình độ chuyên môn được đào tạo bài bản quyết định chuyển công tác, xin thôi việc khi đang học tập, làm việc tại các cơ sở y tế công lập.

Để tuyển dụng được bác sĩ nội trú cũng như giữ được họ ở lại với các đơn vị trong ngành, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị trong ngành có bác sĩ đang theo học bác sĩ nội trú tiếp tục tạo điều kiện về thời gian và đảm bảo quyền lợi trong thời gian bác sĩ nội trú đi học như cán bộ đang công tác tại bệnh viện. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Phòng Tổ chức cán bộ của Sở Y tế để hoàn thiện sớm các thủ tục tuyển dụng, đào tạo bác sĩ nội trú để họ yên tâm học tập và công tác.

Ngành y tế cũng đang đề xuất với UBND TP, Bộ Y tế, Trường Đại học Y hỗ trợ để bắt đầu từ năm 2019 đến năm 2020, mỗi năm ngành y tế Hà Nội sẽ có 50 chỉ tiêu đào tạo bác sĩ nội trú, thay vì 25 chỉ tiêu/năm như hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục