Phú Yên: Mời bác sĩ giỏi về đã khó, giữ bác sĩ còn khó hơn

Lê Thạch, icon
09:02 ngày 07/11/2018

VTV.vn - Đó là thực trạng đang diễn ra đối với ngành Y tế tỉnh Phú Yên, khi y, bác sĩ thiếu hụt trầm trọng khiến công tác khám chữa bệnh cho người dân gặp nhiều khó khăn.

Các bác sĩ kiểm tra bệnh nhân tại Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Phú Yên, tình trạng thiếu bác sĩ xảy ra trên khắp các cơ sở y tế của tỉnh. Hiện nay, Phú Yên mới chỉ đạt tỉ lệ 6 bác sĩ/1 vạn dân, trong khi đó, con số này của cả nước đã là 8 bác sĩ/1 vạn dân.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, nhân lực của bệnh viện còn thiếu 198 biên chế so với chỉ tiêu 500 giường bệnh. Trong khi thực tế, số bệnh nhân luôn vượt trên 700 bệnh nhân. Số bác sĩ còn thiếu hiện nay là 161.

Mặc dù tỉnh cũng như Sở Y tế đã có những chính sách thu hút nguồn lực, tuy nhiên, từ năm 2014 đến nay, mới chỉ tuyển thêm được 119 bác sĩ trong tổng số 280 bác sĩ còn thiếu tại địa phương này.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, dù cơ sở vật chất kỹ thuật tạm gọi là đủ, nhưng với sự thiếu hụt về nhân sự, đặc biệt là bác sĩ, bệnh viện này vẫn chưa thể hoàn thành kế hoạch lên bệnh viện hạng 1.

Phú Yên: Mời bác sĩ giỏi về đã khó, giữ bác sĩ còn khó hơn - Ảnh 1.

Bác sĩ Rcom Lan thăm khám cho bệnh nhân điều trị tại Khoa Ung bướu.

Tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, cả khoa chỉ có 5 bác sĩ và 8 điều dưỡng, mặc dù đã được trang bị máy phục vụ xạ trị cho bệnh nhân ung thư nhưng do chưa có bác sĩ phụ trách nên số máy móc này vẫn phải đắp chiếu.

Theo bác sĩ Rcom Lan, hiện nay, mỗi ngày khoa tiến hành thăm khám cho khoảng 20 bệnh nhân và điều trị cho 37 bệnh nhân nội trú. Tuy nhiên, phần lớn bệnh nhân tại đây đều chuyển từ bệnh viện tuyến trên về, công tác điều trị tại khoa chủ yếu là chăm sóc giảm nhẹ.

Hay như Đơn nguyên can thiệp tim mạch của bệnh viện cũng trong tình trạng thiếu bác sĩ chuyên môn. Đơn nguyên hiện chỉ có 3 bác sĩ, trong đó 1 bác sĩ được tăng cường từ Khoa Hồi sức tích cực phụ trách đơn nguyên, 1 bác sĩ vừa đi học về còn 1 bác sĩ đang đi học. Mặc dù đã làm chủ được kỹ thuật, nhưng vì thiếu bác sĩ nên đơn nguyên ít nhiều gặp khó khăn trong hoạt động.

Trước mắt, để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân, bệnh viện ký kết với Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cứ 2 tuần sẽ cử bác sĩ về tiến hành thăm khám và điều trị cho bệnh nhân tại Đơn nguyên can thiệp tim mạch.

Phú Yên: Mời bác sĩ giỏi về đã khó, giữ bác sĩ còn khó hơn - Ảnh 2.

Thăm khám cho bệnh nhi tại Khoa Nội nhi - Trung tâm Y tế huyện Tuy An.

Tại bệnh viện tuyến huyện, việc thu hút bác sĩ về làm việc lại càng khó khăn hơn. Trung tâm Y tế huyện Tuy An là một điển hình. Số bác sĩ của trung tâm là 22, trong đó có 2 bác sĩ chuyên khoa 2 và 15 bác sĩ chuyên khoa I. Trong khi tổng số giường bệnh hệ điều trị và dự phòng là 150.

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuy An, số bác sĩ mà trung tâm tuyển dụng được trong vòng 4 năm qua chỉ là 2 bác sĩ. Trong khi đó, từ năm 2005, có tới 10 trường hợp bác sĩ được cử đi học nâng cao chuyên môn cũng ở lại thành phố làm việc không quay về phục vụ địa phương nữa.

Để khắc phục tình trạng thiếu hụt bác sĩ, ngoài công tác truyền thông, đầu tư máy móc trang thiết bị kỹ thuật, trung tâm còn cử y sĩ học nâng cao chuyên môn lên bác sĩ hay như ghép khoa điều trị... thế nhưng tình trạng vẫn không thực sự được cải thiện.

Sự thiếu hụt các bác sĩ giỏi về địa phương công tác kéo theo sự chênh lệch về chất lượng khám chữa bệnh của tuyến dưới cũng như tăng áp lực khám chữa bệnh cho bệnh viện tuyến trên khi mà người dân sẵn sàng đi xa hàng trăm cây số để chữa bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục