Tổng thống Indonesia sẵn sàng là người đầu tiên tiêm vaccine COVID-19

Nhật Anh, icon
05:05 ngày 19/11/2020

VTV.vn - Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết ông sẵn sàng là một trong những người đầu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Indonesia, một khi vaccine được đưa vào sử dụng.

Hình: AP

Tổng thống Joko Widodo khẳng định điều này trong chuyến thị sát tình hình sản xuất vaccine ngừa COVID-19 tại một trung tâm y tế công cộng ở thành phố Bogor, tỉnh Tây Java. Ông Joko Widodo cũng nhấn mạnh: Những người cần được ưu tiên tiêm vaccine là các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế. Sau đó là các thành viên trong lực lượng quân đội, cảnh sát quốc gia, các công chức và giáo viên.

Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2021, song vẫn chưa quyết định loại vaccine nào sẽ được đưa vào sử dụng. Nếu được Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Quốc gia Indonesia chấp thuận, Indonesia có thể trở thành một trong những nước đầu tiên trên thế giới triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 hàng loạt.

Tổng thống Indonesia sẵn sàng là người đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 - Ảnh 1.

Indonesia là nước có tình hình dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất Đông Nam Á. (Ảnh: Jakarta Post)

Indonesia hiện tiếp tục đẩy nhanh việc đặt mua vaccine ngừa COVID-19 từ một số nước và đã nhận được cam kết tiếp nhận khoảng 20 triệu liều vaccine vào cuối năm 2020.

Chính phủ Indonesia dự kiến ​​sẽ phê duyệt vào tuần đầu tiên của tháng 12 và triển khai tiêm chủng 2 tuần sau đó. Vaccine do các công ty Sinovac và Sinopharm của Trung Quốc sản xuất dự kiến ​​sẽ được sử dụng trong giai đoạn đầu của chiến dịch.

Tính đến ngày 18/11, Indonesia vẫn là nước có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nhất Đông Nam Á. Tình hình dịch bệnh tại “quốc gia vạn đảo” vẫn duy trì đà tăng nhiệt sau nhiều tháng dịch bùng phát tại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục