Tuổi thọ người dân Thụy Điển giảm vì COVID-19

Nhật Anh, icon
05:37 ngày 27/11/2020

VTV.vn - Cơ quan thống kê quốc gia Thụy Điển cho biết lần đầu tiên trong một thế kỷ, tuổi thọ của người dân nước này giảm do nguyên nhân trực tiếp liên quan tới COVID-19.

Hình: Business Insider

Theo đó, tuổi thọ trung bình của nam giới Thụy Điển trong năm 2020 giảm từ 81,3 xuống còn 80,8. Trong khi đó, tuổi thọ nữ giới giảm từ 84,7 xuống còn 84,4.

Nguyên nhân là bởi Thụy Điển có tỷ lệ tử vong vì COVID-19 cao hơn các nước láng giềng tại khu vực Bắc Âu, đặc biệt là tại các viện dưỡng lão.

Nước này cũng đang tiếp nhận 209 bệnh nhân điều trị tại khu hồi sức tích cực là 209, con số kỷ lục tính từ tháng 6. Tại Thụy Điển, trung bình cứ 100.000 người lại có 63 người chết vì COVID-19. Trong khi đó tỷ lệ này ở Na Uy là 6/100.000, Đan Mạch là 14/100.000 và Phần Lan là 7/100.000.

"Số bệnh nhân COVID-19 cần điều trị và chăm sóc đặc biệt ngày càng lớn" - ông Thomas Linden, làm việc tại Ủy ban Y tế và Phúc lợi Quốc gia Thụy Điển cho biết. "Trong làn sóng dịch thứ ba, hệ thống chăm sóc sức khỏe sẽ còn căng thẳng hơn nhiều so với trước đây".

Tuổi thọ người dân Thụy Điển giảm vì COVID-19 - Ảnh 1.

Chính phủ Thụy Điển đã bắt đầu thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội bắt buộc. (Ảnh: Bloomberg)

Còn theo nghiên cứu mới của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Thụy Điển liên tục nằm trong nhóm các quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch do kiểm tình hình chậm. Nước này hiện đã có hơn 230.500 ca nhiễm, trong đó ít nhất 6.555 người tử vong.

Quyết định không áp đặt phong tỏa của Thụy Điển thời kỳ đầu của dịch đã gây nhiều tranh cãi, song chính phủ nước này đã bắt đầu thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội bắt buộc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục