Ngân hàng Thế giới tăng gấp đôi đầu tư vào Trung Đông và Bắc Phi

Anh Quân (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 30/04/2015 22:16 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Thế giới sẽ tăng gấp đôi các khoản đầu tư vào các nước ở Trung Đông và Bắc Phi trong những năm tới.

Ngân hàng Thế giới sẽ tăng gấp đôi các khoản đầu tư vào các nước ở Trung Đông và Bắc Phi trong những năm tới để giúp các nước này đối phó với sự bất ổn chính trị đang gây áp lực lên nền kinh tế.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters, ông Hafez Ghanem, Phó Chủ tịch Ngân hàng thế giới khu vực Trung Đông và Bắc Phi cho biết, Ngân hàng thế giới đang tập trung vào trợ giúp khu vực Trung Đông. Cụ thể, Ngân hàng Thế giới sẽ tăng mức đầu tư vào Lebanon lên 2,3 tỷ USD từ mức 1,1 tỷ USD như hiện nay. Khoản đầu tư này sẽ giúp Lebanon hỗ trợ cho hơn 1 triệu người Syria đang tị nạn ở nước này.

Bên cạnh đó, ông Ghanem cho biết ông sẽ tới thăm Iraq trong tuần này và thảo luận với Chính phủ Iraq để giúp Baghdad đối mặt với thâm hụt ngân sách do sự sụt giảm doanh thu từ dầu mỏ. Ông Ghanem cũng cho biết thêm một nước Bắc Phi là Tunisia cũng được đầu tư từ 800 triệu đến 1 tỷ USD mỗi năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước