Ngân hàng trung ương châu Âu cắt giảm hàng loạt lãi suất chủ chốt

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 06/06/2014 10:10 GMT+7

Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức. (Ảnh: Bloomberg)

Kết thúc cuộc họp chính sách của tháng tại Frankfurt, Đức ngày 5/6, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã ra quyết định cắt giảm hàng loạt lãi suất chủ chốt nhằm hỗ trợ phục hồi nền kinh tế Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Trong một thông báo, ECB cho biết đã cắt giảm 3 loại lãi suất chủ chốt, vốn đã ở mức thấp kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây. Cụ thể, lãi suất cơ bản được cắt giảm từ 0,25% xuống 0,15%, mức thấp kỷ lục mới.

Trong khi đó, lãi suất cho vay qua đêm cũng giảm từ 0,75% xuống còn 0,4%. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử kể từ khi Eurozone ra đời, tỷ lệ lãi suất huy động đối với tiền gửi của các ngân hàng tại ECB từ 0% giảm xuống mức âm 0,1%. Như vậy, theo quyết định này, kể từ nay các ngân hàng sẽ phải chịu một khoản phí khi gửi tiền tại ECB.

Quyết định trên được đưa ra 2 ngày sau khi số liệu lạm phát mới của Eurozone được công bố, theo đó, tỷ lệ lạm phát đã giảm còn 0,5% trong tháng 5 vừa qua, mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước