Cử tri EU đồng loạt đi bỏ phiếu bầu Nghị viện châu Âu

Thời sự VTV-Thứ hai, ngày 26/05/2014 08:59 GMT+7

Người dân EU đi bỏ phiếu. (Ảnh: Reuters)

Cử tri tại 21 nước châu Âu hôm 25/5 đã đồng loạt đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu, nhằm bầu ra các đại diện của mỗi nước tại cơ quan lập pháp của Liên minh châu Âu.

Trong số những người đi bỏ phiếu có lãnh đạo của các quốc gia châu Âu lớn như Đức, Pháp và Italy.

Cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu năm nay lần đầu tiên được điều chỉnh theo Hiệp ước Lisbon, theo đó tổng số 751 ghế nghị sĩ sẽ được phân chia cho các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) dựa trên số dân mỗi nước. Do đó, Đức là nước có nhiều nghị sĩ nhất với 96 ghế, còn các nước nhỏ như CH Síp, Estonia, Malta được 6 ghế mỗi quốc gia.

Tổng số cử tri đủ tư cách tham gia bầu cử ở tại 28 nước EU là 400 triệu người.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước