Người giàu thế giới tăng mạnh dù kinh tế suy thoái

Quỳnh Anh-Thứ sáu, ngày 13/09/2013 07:31 GMT+7

 Bất chấp nền kinh tế thế giới chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng, năm nay, số người giàu trên thế giới vẫn tăng mạnh lên con số gần 200.000 người, cao nhất từ trước tới nay, với tổng số tài sản lên tới 28.000 tỷ USD.

Theo báo cáo vừa được công bố bởi Wealth-X và Ngân hàng Thụy Sĩ UBS, tài sản ròng trung bình của những người siêu giàu năm nay lên tới 139 triệu USD, tăng thêm 1,8 triệu USD so với năm ngoái.

Bắc Mỹ và châu Âu là hai khu vực có số người giàu lên mạnh nhất. Tại Mỹ, số người siêu giàu đã tăng 8,7% trong năm 2013 với tổng tài sản trị giá hơn 9.000 tỷ USD.

Tại khu vực châu Á, số người giầu cũng tăng lên đáng kể. Trong số các nước Đông Nam Á có tên trong báo cáo của Wealth-X và UBS thì Việt Nam xếp thứ hai sau Thái Lan, với mức tăng về số lượng người siêu giàu trong một năm qua là 14,7%. Số người Việt đạt chuẩn siêu giàu của Wealth-X và UBS hiện là 195 người với tổng giá trị tài sản sở hữu là 20 tỉ USD.

Cũng theo báo cáo này, trung bình trên thế giới, nam giới chiếm 88% số người siêu giàu, trong khi nữ giới chiếm 12%.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước