Nhật Bản tiếp tục duy trì kích thích tiền tệ

Thái Bảo-Thứ tư, ngày 12/03/2014 10:58 GMT+7

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vừa thông báo duy trì kích thích tiền tệ ở mức kỷ lục và cho rằng tăng trưởng kinh tế, giá tiêu dùng vẫn đi đúng hướng.

Theo đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản duy trì cam kết tăng tiền cơ sở, thước đo chính sách tiền tệ chủ chốt của nước này, lên mức gần 600 - 700 tỷ USD.

Tháng 4/2014, ngân hàng này công bố chính sách kích thích, cho biết sẽ nâng lạm phát lên 2% trong vòng 2 năm, thông qua hình thức tích cực mua tài sản với nỗ lực chấm dứt 15 năm giảm phát. Ngân hàng cũng lạc quan hơn về chi phí vốn, sản lượng công nghiệp, tin tưởng hơn vào nhu cầu nội địa.

Đồng Yen tăng mạnh so với USD sau khi quyết định chính sách này được công bố, giao dịch ở mức 103,26 Yen/USD. Chỉ số chứng khoán Topix tăng 0,1%.

Tuy vậy, việc thuế doanh thu tăng ngày 1/4/2014 thậm chí có thể dẫn tới đòi hỏi tăng thêm nữa kích thích tiền tệ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước