NHNN chính thức gia hạn cơ cấu nợ

Trần Việt-Thứ tư, ngày 19/03/2014 08:56 GMT+7

Ngày 18/3, Ngân hàng Nhà nước chính thức ban hành Thông tư 09 về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro.

Điểm đáng chú ý nhất là Ngân hàng Nhà nước cho phép các tổ chức tín dụng được kéo dài thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đến hết quý I năm 2015. Tuy nhiên, điều kiện cơ cấu nợ được siết chặt hơn và mỗi khoản nợ chỉ được cơ cấu 1 lần. Thông tư mới sẽ có hiệu lực từ ngày 20/3.

Các chuyên gia nhận định, việc lùi thời hạn phân loại nợ là cần thiết, nhằm tránh làm tỷ lệ nợ xấu tăng cao, gây ảnh hưởng tới hoạt động của hệ thống ngân hàng cũng như khả năng tiếp cận vốn vay của doanh nghiệp. Ước tính, Việt Nam đã có khoảng 300.000 tỷ đồng nợ xấu được cơ cấu lại.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước