Nộp phạt cao, các ngân hàng lớn tại Mỹ sụt giảm lợi nhuận

Lê Tuyển-Thứ năm, ngày 28/11/2013 16:39 GMT+7

 Những ngân hàng lớn của Mỹ vẫn đang phải trả giá cho những khoản cho vay thế chấp rủi ro, được cho là lý do dẫn tới nợ xấu và đóng băng thị trường tín dụng trong cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua.

Theo thông tin mới nhất, một vài ngân hàng lớn bao gồm Morgan Stanley và Wells Fargo có thể phải chi hơn 100 tỷ USD bao gồm tiền nộp phạt và các chi phí pháp lý.

Quỹ Bảo Hiểm Tiền gửi Liên Bang FDIC cho biết, tổng lợi nhuận ròng của các ngân hàng trên đã rớt 1,5 tỷ USD trong quý thứ ba. Đây là lần đầu tiên kể từ quý II/2009 đơn vị này ghi nhận sự sút giảm lợi nhuận của các ngân hàng nói trên.

Tuy vậy, tổ chức đánh giá tín dụng Standard and Poor’s cho rằng, mặc dù với khoản phí cao nhưng các ngân hàng vẫn có thể chi trả được và việc này không hề ảnh hưởng tới chỉ số đánh giá tín dụng của các ngân hàng. Ước tính các ngân hàng đã có một khoản tiền dành sẵn cho các chi phí này với tổng trị giá 155 tỷ USD.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước