Síp đánh thuế nặng người giàu để trả nợ

TCKD-Thứ tư, ngày 31/07/2013 17:06 GMT+7

 Sắp tới, mọi tài khoản có giá trị tiền gửi từ 100.000 USD trở lên ở Síp sẽ phải chịu mức thuế suất lên tới gần 50%. 

Chính phủ Síp đã chính thức xác nhận thông tin này và cho biết đây là điều kiện để nước này có được khoản vay từ các nhà cho vay quốc tế. Đây được coi là một động thái giúp Síp có thể có tiền trang trải cho khoản nợ 13 tỉ USD giải cứu kinh tế mà nước này đang phải gánh chịu.

Cụ thể, Síp sẽ đánh thuế 47,5% đối với mọi tài khoản có số tiền gửi từ 100.000 euro trở lên. Síp là nơi có rất nhiều khoản tiền ký gửi từ các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhiều đại gia người Nga.

‘ Ảnh minh họa


Tuy nhiên, theo tính toán trước đó của các chuyên viên tài chính, mức thuế này vẫn chưa đủ để giúp Síp trang trải được gói nợ cứu nguy, mà phải là mức thuế 60%. Hiện tại, ngoài việc áp thuế trên, Chính phủ Síp còn áp đặt hàng loạt hạn chế đối với hoạt động rút hoặc chuyển tiền ngân hàng nhằm kiểm soát nguồn tiền.

Ngân hàng Síp cũng đang chờ đợi kết luận cuối cùng của Ngân hàng Trung ương châu Âu trong việc nới lỏng cũng như tạo sự linh hoạt cho các doanh nghiệp trong nước được tiếp cận vốn của ngân hàng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước