27 nhà an toàn được xây cho các tỉnh duyên hải miền Trung

Phú Thạnh-Thứ sáu, ngày 06/12/2013 21:00 GMT+7

 Ngày 6/12, Tổ chức Development Wordshop France (DWF) đã tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động chính của dự án "Hỗ trợ chương trình quốc gia về nhà ở an toàn tại các vùng có nguy cơ thiên tai ở miền Trung Việt Nam".

Triển khai từ tháng 6/2012 đến nay, Tổ chức DWF đã hỗ trợ người dân 6 tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Hà Tỉnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên triển khai xây dựng 27 căn nhà ứng phó với lũ lụt.

Theo đó, mỗi tỉnh xây dựng thí điểm 2 căn nhà mẫu, sau đó mở rộng lên 6 căn nhà. Mỗi căn nhà được Tổ chức DWF hỗ trợ 35 triệu đồng, người dân đối ứng thêm từ 20 đến 100 triệu đồng.

Cũng trong khuôn khổ dự án, Tổ chức DWF còn tổ chức nhiều hoạt động, gồm: ký kết biên bản ghi nhớ với Bộ Xây dựng và các Sở Xây dựng các địa phương hưởng lợi; khảo sát tình trạng dễ bị tổn thương về nhà ở tại các vùng có nguy cơ thiên tai, khảo sát chương trình 761; thiết lập 12 Atlas về tình trạng dễ bị tổn thương; xây dựng 4 công trình công cộng, trung tâm sơ tán; tổ chức 11 buổi tập huấn cho cán bộ kỹ thuật cấp xã, huyện ở các tỉnh và 4 hội thảo về các vấn đề liên quan...

Các hoạt động này góp phần hỗ trợ người dân ở vùng thấp trũng có điều kiện hơn trong việc ứng phó với lụt bão ở các tỉnh thuộc khu vực miền Trung, hạn chế thấp nhất về người và tài sản do thiên tai gây ra.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước