Bé 3 tuổi mong tiếp tục được giúp đỡ để phẫu thuật tim

Trái tim cho em-Thứ sáu, ngày 14/11/2014 06:54 GMT+7

Bé Khánh Chi chào đời với những di chứng của nhiễm trùng bào thai do căn bệnh rubella bẩm sinh, vì vậy ngoài dị tật tim, bác sĩ chẩn đoán bé mắc dị tật phức tạp tại não, mắt, tai.

Gia cảnh vô cùng khó khăn, những lần điều trị của bé Vi Trần Khánh Chi (Biên Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang) tưởng như rơi vào ngõ cụt. Bố mẹ em dù chạy vạy khắp nơi cũng không trang trải được hai ca mổ cho con với chi phí hơn 100 triệu đồng. Nhưng hi vọng sống của em đã trở lại khi em được thực hiện các ca mổ thành công nhờ sự đồng cảm và hỗ trợ từ chương trình Trái tim cho em của Quỹ Tấm lòng Việt, Đài THVN.

Tuy nhiên, cuộc chiến với căn bệnh tim bẩm sinh của Chi vẫn chưa kết thúc, khi các bác sĩ cho biết để khỏe mạnh bình thường như các bạn nhỏ khác em phải trải qua lần phẫu thuật thứ 3 và dự kiến phải đóng viện phí hết 60 triệu đồng. Hơn lúc nào hết Khánh Chi và gia đình đang rất mong sự giúp đỡ của các tấm lòng nhân ái.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước