Cảm động chàng trai Học viện An ninh tình nguyện dạy học cho trẻ em dân tộc

Café sáng với VTV3-Thứ bảy, ngày 20/08/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ được biết đến là người đầu tiên tại xã Sủng Là, tỉnh Hà Giang thi đỗ Học viện An ninh nhân dân, Vừ Mí Kỵ còn được mọi người yêu mến vì tấm lòng nhân ái.

Sinh ra trên cao nguyên đá, Vừ Mí Kỵ là người đầu tiên của xã Sủng Là, tỉnh Hà Giang thi đỗ vào Học viện An ninh Nhân dân. Vượt qua sự thiếu thốn về vật chất, Vừ Mí Kỵ luôn đạt thành tích cao trong học tập. Đặc biệt, ngoài nghị lực vượt khó vươn lên, Kỵ còn mong muốn truyền cảm hứng học tập tới các em học sinh nơi mình sinh sống.

Ngoài thời gian học tập tại trường Học viện An ninh Nhân dân, mỗi dịp hè về quê, Kỵ thường mở lớp học miễn phí dành cho các em học sinh ngay tại nhà. Mặc dù nhà nghèo nhưng Kỵ vẫn cố gắng tự đóng bàn ghế học tập, sách vở cho các em. Chính sự tận tâm của mình nên lớp học của Kỵ luôn thu hút được đông đảo các em học sinh tham gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước