Cảm phục bệnh nhân ung thư mổ ngồi để sinh con

Cuộc sống thường ngày-Thứ sáu, ngày 15/07/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù bị ung thư phổi giai đoạn cuối nhưng thai phụ Huyền Trâm vẫn quyết tâm không điều trị bệnh để sinh con bằng mọi giá.

Thai phụ Huyền Trâm ở Hà Tĩnh dù biết bị ung thư phổi giai đoạn cuối nhưng đã quyết không điều trị, chấp nhận đau đớn, thậm chí rủi ro đến tính mạng để giữ lại con. Ca mổ đẻ đặc biệt giúp chị thực hiện tâm nguyện đã diễn ra với sự tham gia của gần 20 y bác sĩ.

Trong suốt toàn bộ ca mổ, chị Huyền Trâm phải ngồi, bởi nếu nằm thì không thở được do khối u chèn ép nhiều bộ phận. Hội chẩn liên viện giữa bệnh viện K và bv Phụ sản trung ương thống nhất cố gắng duy trì em bé trong bụng mẹ. Ca mổ diễn ra vào tuần thứ 29 của thai kỳ, sau khi sản phụ bị suy hô hấp nặng, các bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai. Ca mổ đặc biệt còn vì bệnh nhân không thể gây mê, không thể tiêm thuốc an thần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước