Cảm phục tình yêu nghề của cô giáo 10 năm chạy thận vùng cao

Cùng em đến trường-Thứ tư, ngày 07/12/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù bị bệnh suy thận, sức khỏe yếu nhưng cô giáo Nguyễn Thị Phương vẫn hết lòng vì các em học sinh nghèo vùng Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Cô giáo Nguyễn Thị Phương dạy tại trường Tiểu học Điểm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên được xem là tấm gương sáng về nghị lực vượt lên số phận, hết mình vì sự nghiệp giảng dạy. 

10 năm chống chọi với bệnh suy thận, trên người cô Phương bị nổi rất nhiều những  u cục, da dẻ xanh xao, người luôn cảm thấy mệt mỏi, tuy nhiên chưa một ngày cô nghĩ đến việc bỏ dạy, xa rời các em học sinh của mình.

Chính tình yêu nghề, tình yêu thương học sinh đã giúp cô Phương vượt lên tất cả, bám trụ với bản, hàng ngày cần mẫn truyền tải kiến thức cho các em. 

Biết được hoàn cảnh éo le của cô Phương, quỹ Tấm lòng Việt, Đài THVN đồng hành cùng Công đoàn Giáo dục Việt Nam, công ty Long Hải và tập đoàn Tân Hiệp Phát đã có chuyến đến thăm và trao một khoản tiền hỗ trợ điều trị bệnh cho cô. Hy vọng cô Phương sẽ sớm khỏi bệnh và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giảng dạy thiêng liêng tại vùng cao Định Hóa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước