Chi phí phẫu thuật tim cho cháu bé 5 tuổi lên tới 70 triệu đồng

Khánh Huyền-Thứ sáu, ngày 07/01/2022 06:28 GMT+7

VTV.vn - Đó là trường hợp của cháu Nguyễn Thị Nhài 5 tuổi trú tại Trung Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên. Gia đình em rất nghèo nên không có khả năng chi trả khoản chi phí phẫu thuật tim.

Hình ảnh ngôi nhà đơn sơ, dột nát của gia đình 5 người nhà anh Nguyễn Văn Dũng chung sống tại Trung Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi bùi ngùi, thương cảm. Cuộc sống của hai vợ chồng anh Dũng vốn đã khó khăn khi cả hai đều là công nhân với mức thu nhập thấp, chỉ đủ trang trải bữa ăn cho gia đình 5 người trong đó có mẹ anh Dũng đã cao tuổi, không có thu nhập và 2 đứa con nhỏ. Gia đình anh không có bất cứ khoản dành dụm nào.

Cuộc sống càng khó khăn hơn khi con gái lớn của anh có sức khỏe yếu ớt, thường xuyên đau ốm, chi phí thuốc thang và thăm khám dành cho con gái cũng tốn kém rất nhiều nhưng vợ chồng anh Dũng vẫn cố gắng lo toan đầy đủ cho gia đình. Mái ấm của anh chị luôn ngập tràn hạnh phúc.

Chi phí phẫu thuật tim cho cháu bé 5 tuổi lên tới 70 triệu đồng - Ảnh 1.

Tổ ấm của gia đình anh Dũng

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến cho thu nhập của vợ chồng anh bấp bênh, không ổn định. Khó khăn lại chồng chất khó khăn khi gia đình anh phát hiện ra con gái lớn là cháu Nguyễn Thị Nhài 5 tuổi mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh. Nghèo khó là thế nhưng không ai có thể đứng im nhìn con cái của mình đang phải đau đớn vì bệnh tật mỗi ngày. Gia đình anh Dũng đã vay mượn, nợ lãi để đưa cháu Nhài đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung Ương.

Chi phí phẫu thuật tim cho cháu bé 5 tuổi lên tới 70 triệu đồng - Ảnh 2.

Bên ngoài ngôi nhà nơi bé Nhài đang sống cùng bố mẹ, em trai và bà nội.

Tuy nhiên, khoản chi phí điều trị lên tới 70 triệu đồng đã vượt ra khỏi khả năng mà gia đình anh Dũng có thể xoay sở được. Được các bác sĩ của Bệnh viện Nhi giới thiệu kết nối với Trái tim cho em, anh Dũng như được tiếp thêm hi vọng rằng phép màu sẽ đến với đứa con gái bé bỏng của anh.

Trái tim cho em rất hân hạnh được đồng hành cùng các nhà hảo tâm trên hành trình sửa chữa những trái tim lỗi nhịp.

Mọi sự đồng hành xin được gửi đến địa chỉ:

* Ủng hộ trực tiếp : Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

* Thực hiện chuyển khoản ủng hộ chương trình và nhân vật:

Tên tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt

Số tài khoản: 1200 0005 8888 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

Nội dung: "Ung ho TTCE"

* Điện thoại : 024.62969969

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước