Cuộc sống khó khăn của hai anh em người Dao bị bố mẹ bỏ rơi

Café sáng với VTV3-Thứ tư, ngày 28/10/2015 13:49 GMT+7

VTV.vn - Dù còn ít tuổi nhưng hai anh em Đường và Điệp sớm mất đi tình yêu thương của bố mẹ, phải tự kiếm tiền mưu sinh, đùm bọc lẫn nhau.

Hai anh em Đường (15 tuổi) và Điệp (10 tuổi) người dân tộc Dao, tỉnh Quảng Ninh sớm phải chịu nhiều thiệt thòi. Mẹ bỏ đi từ khi hai em còn rất nhỏ, bố đi làm ăn xa hơn 2 tháng mới về một lần nhưng cũng chỉ uống rượu say rồi đánh mắng các em. Cuộc sống khó khăn, hai anh em phải tự nương tựa vào nhau, hàng ngày mò cua, bắt ốc kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước