Đăk Lăk thu hơn 3.700 đơn vị máu trong chương trình Chủ nhật đỏ năm 2018

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 30/01/2018 17:06 GMT+7

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

VTV.vn - Chương trình Chủ nhật đỏ tại Đăk Lăk đã thu hút hơn 5.000 người tham gia và thu về hơn 3.700 đơn vị máu.

Theo Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đăk Lăk, sau 13 ngày diễn ra sôi nổi (từ 18 – 30/1), chương trình Chủ nhật đỏ tại Đăk Lăk đã thu hút hơn 5.000 người tham gia và thu về hơn 3.700 đơn vị máu.

Chương trình Chủ nhật đỏ năm 2018 tại Đăk Lăk được tổ chức tại 5 điểm, bao gồm: thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Ea Kar, trường Đại học Tây Nguyên, trường Cao đẳng công nghệ Tây Nguyên và trường Cao đẳng Sư phạm Đăk Lăk. Chủ nhật đỏ năm 2018 trở thành ngày hội hiến máu cứu người của các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk.

Tham gia hiến máu trong chương trình Chủ nhật đỏ năm 2018, bạn H’Yên Ayun, sinh viên trường Đại học Tây Nguyên, cho biết, đây là lần thứ 9 H’Yên Ayun tham gia hiến máu nhân đạo. H’Yên Ayun mong phong trào hiến máu được lan tỏa sâu rộng hơn nữa, để nguồn máu cứu người ngày càng dồi dào, cứu chữa được nhiều bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Theo ông Nguyễn Đức Phú, Chánh văn phòng Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đăk Lăk, chương trình Chủ nhật đỏ năm 2018 đã thu hút đông đảo nhân dân các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk tham gia và thu lại lượng máu lớn hơn so với những năm trước. Lượng máu thu được tại Đăk Lăk sẽ góp phần giải quyết nhu cầu cứu chữa bệnh nhân trong trong toàn quốc nói chung và tại Đăk Lăk nói riêng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước