Đăk Nông: Hơn 2,1 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân da cam

Tấn Chiến-Thứ bảy, ngày 10/08/2013 08:11 GMT+7

Ảnh minh hoạ.

 Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Đăk Nông đã vận động được gần 2,1 tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa và làm mới 57 căn nhà cho các đối tượng đặc biệt khó khăn...

Để giúp đỡ gia đình nạn nhân chất độc da cam vươn lên trong cuộc sống, thời gian qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Đăk Nông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ, chăm sóc, tạo việc làm cho nhiều nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh.

‘ Ảnh minh hoạ.

Bên cạnh nguồn ngân sách được cấp hàng năm để hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, từ năm 2007 đến nay, Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnhđã vận động được gần 2,1 tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa và làm mới 57 căn nhà cho các đối tượng đặc biệt khó khăn; cấp 15 xe lăn và tặng hàng ngàn suất quà cho các đối tượng bị nhiễm chất độc da cam vào những dịp lễ, tết…

Toàn tỉnh Đăk Nông hiện có 3.000 người bị phơi nhiễm da cam. Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh đang hướng dẫn các huyện, thị xã có nạn nhân chất độc da cam thành lập tổ chức Hội, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng cho các đối tượng. Bởi hiện nay, toàn tỉnh mới chỉ có hai huyện là Krông Nô và Chư Jút đã thành lập được Hội, còn các huyện khác đang trong giai đoạn xúc tiến thành lập ban vận động.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước