Điều trị bệnh nhi tim bẩm sinh mùa dịch COVID-19

Thảo Vi-Thứ tư, ngày 22/04/2020 17:58 GMT+7

VTV.vn - Bệnh viện Tim Hà Nội bên cạnh việc thực hiện giãn cách xã hội nhằm phòng chống dịch COVID-19 vẫn có các phương án khám chữa và theo dõi tình trạng sức khỏe cho bệnh nhi.

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc giãn cách xã hội nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng, đa phần các bệnh nhi đang điều trị bệnh tim bẩm sinh được tạm thời cho xuất viện và theo dõi tại nhà, trừ những trường hợp cấp cứu khẩn cấp. Vậy các bác sĩ theo dõi, tư vấn cho gia đình bệnh nhân như thế nào để dù không nằm viện nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho các cháu, tránh nguy hiểm đến tính mạng?

Điều trị bệnh nhi tim bẩm sinh mùa dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Trước khi có dịch COVID-19, Bệnh viện Tim Hà Nội trung bình một ngày khám cho hàng trăm bệnh nhân xa, gần. Tuy nhiên, từ khi có dịch, thực hiện giãn cách xã hội, bệnh viện đã có những quy định trong việc khám và chữa bệnh.

Tuân thủ nghiêm túc việc giãn cách xã hội, Bệnh viện Tim Hà Nội thực hiện phân loại bệnh nhân thành 2 nhóm: những trường hợp phải cấp cứu hoặc có nguy cơ xảy ra biến chứng thì sẽ cho nằm viện; những trường hợp bệnh nhẹ, chưa cần phẫu thuật, can thiệp ngay thì theo dõi tại nhà và trở lại khám khi có thông báo.

Điều trị bệnh nhi tim bẩm sinh mùa dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Tim Hà Nội áp dụng phương pháp facetime để theo dõi tình trạng sức khỏe bệnh nhi tại nhà.

ThS, bác sỹ Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch Trẻ em, Bệnh viện tim Hà Nội chia sẻ: "Chúng tôi có rất nhiều biện pháp để liên hệ với người nhà bệnh nhân để từ đó nắm bắt được tình trạng bệnh của các cháu. Chúng tôi áp dụng các phương pháp như: gọi điện thoại hỏi thăm người nhà bệnh nhân; người nhà bệnh nhân có thể tiếp cận Fanpage của bệnh viện hoặc liên hệ trực tiếp qua facetime để cập nhật thông tin giúp cho bệnh nhân tiếp tục theo dõi ở nhà qua giai đoạn dịch đang diễn biến phức tạp".

Điều trị bệnh nhi tim bẩm sinh mùa dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Tính đến thời điểm này, tại Bệnh viện Tim Hà Nội, số lượng bệnh nhân đến khám và cấp cứu giảm còn khoảng 1/3 so với trước khi đại dịch diễn ra. Nhờ vậy, việc giãn cách xã hội được thực hiện đúng quy định và nghiêm ngặt.

"Những trường hợp phải nhập viện, chúng tôi thực hiện giãn cách các giường bệnh phải nằm cách nhau ít nhất 2m. Tất cả phụ huynh, bệnh nhân lớn tuổi phải đeo khẩu trang, tăng cường rửa tay bằng xà phòng và nước. Chúng tôi trang bị bình xịt khuẩn để khử trùng cho bệnh nhân tại các vị trí thuận tiện nhất trong bệnh viện. Ngoài ra, chế độ ăn uống và sinh hoạt khác cũng phải thực hiện đúng theo giãn cách xã hội của Bộ Y tế", PGS. TS. Bác sĩ Nguyễn Sinh Hiền - Phó Giám đốc Phụ trách Bệnh viện Tim Hà Nội - cho biết thêm.

Bằng nhiều cách khác nhau, các bác sĩ luôn theo sát diễn biến tình trạng bệnh của các bệnh nhi tim bẩm sinh đã được lưu hồ sơ tại bệnh viện để đảm bảo sức khỏe cho các cháu. Hy vọng rằng, dịch bệnh sẽ sớm qua đi để công tác điều trị thuận lợi hơn và nhiều trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh có cơ hội tìm lại một trái tim khỏe mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước