Dự án "Vải cho cuộc sống" - Tái chế vải cũ từ khách sạn

Hải Anh - Minh Trang - Thế Anh-Thứ hai, ngày 10/07/2017 11:28 GMT+7

VTV.vn - Với ý tưởng tái chế một cách có hiệu quả khối lượng vải khổng lồ từ khách sạn, resort và giảm thải ra môi trường, dự án mang tên "Vải cho cuộc sống" đã ra đời.

Hàng năm, các khách sạn hay resort sẽ phải thay thế hàng tấn vải. Số vải này đã được dùng làm vỏ gối, vỏ chăn, khăn tắm hay ga trải giường. Chất lượng vải tốt và hoàn toàn có thể tái chế thành những sản phẩm thiết thực, hữu ích như: túi xách, quần áo hoặc sử dụng làm vải y tế. Dự án Vải cho cuộc sống lần đầu tiên được giới thiệu tại Philippines vào năm 2011 và hiện đã tới Việt Nam.

Thay vì nằm trong nhà kho, không được sử dụng nữa hay phải mang đi tiêu hủy, những chiếc vỏ gối, ga trải giường hay chăn còn rất mới sẽ được gắn một đời sống mới đúng như chính tên gọi của dự án Linens for life (Vải cho cuộc sống). Dự án được triển khai ở Việt Nam với sự kết hợp của Sealed Air và trung tâm sáng kiến sức khỏe và dân số.

Những bộ quần áo trẻ em xinh xắn, những chiếc túi đầy màu sắc... được tái chế từ các tấm vải cũ tại các khách sạn 5 sao. Sau đó, chúng sẽ được chuyển đến các bệnh viện và các trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa.

Một phần thành công của dự án chính là nhờ sự tham gia trực tiếp của các khách sạn 5 sao. Ngay trong ngày đầu tiên giới thiệu dự án, khách sạn Novotel Nha Trang đã trao tặng gần 2.500 sản phẩm hàng vải cho 3 trung tâm Y tế tại tỉnh Khánh Hòa.

Tại Việt Nam, dự án đã được triển khai tại Đà Nẵng, TP.HCM, Hà Nội và mới đây nhất là thành phố Nha Trang. Dự án Vải cho cuộc sống không chỉ góp phần giảm thiểu rác thải ra môi trường với các sản phẩm tái chế hữu ích, mà còn được hy vọng góp phần tạo ra sinh kế cho chính những người dân trực tiếp tham gia tạo ra sản phẩm tái chế.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước