Hỗ trợ 10.000 chiếc khẩu trang giúp BVĐK phòng chống dịch COVID-19

Thảo Vi-Thứ ba, ngày 17/03/2020 17:48 GMT+7

VTV.vn - Sau Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Quỹ Tấm lòng Việt sẽ tiếp tục trao tặng 20.000 chiếc khẩu trang cùng 02 tấn gạo hỗ trợ người dân tại các điểm nóng chống dịch COVID-19.

Sáng ngày 17/3, Quỹ Tấm lòng Việt - Đài THVN với sự đồng hành của Công ty CP Diligo Holdings Việt Nam đã trao tặng 10.000 chiếc khẩu trang tới đội ngũ cán bộ y tế, các y, bác sĩ cũng như các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Ông Vũ Đức Sỹ, Chủ tịch Công ty CP Diligo Holdings Việt Nam chia sẻ: "Tôi rất vinh dự khi có thể đồng hành cùng Quỹ Tấm lòng Việt trao tận tay món quà nhỏ là những chiếc khẩu trang đến với người dân và các y, bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Tôi mong rằng có thể góp chút sức mình giúp cộng đồng phòng chống trước đại dịch Covid-19".

Hỗ trợ 10.000 chiếc khẩu trang giúp BVĐK phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.
Hỗ trợ 10.000 chiếc khẩu trang giúp BVĐK phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn nằm trong nhóm các bệnh viện tuyến đầu trực thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội, chính vì vậy số lượng bệnh nhân tới khám và chữa bệnh rất lớn. Trong khi đó, hiện nay vẫn còn nhiều người ra vào bệnh viện không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang vải 1 lớp không đạt tiêu chuẩn phòng dịch.

Hỗ trợ 10.000 chiếc khẩu trang giúp BVĐK phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn làm hành lang an toàn phân luồng người bệnh và đo thân nhiệt trước khi vào bệnh viện.

Tuy nhiên, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã có công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp Covid-19 rất nghiêm ngặt nhằm hạn chế tối đa khả năng lây chéo cũng như bảo đảm sức khỏe của người bệnh như: Phân luồng người ra vào bệnh viện; kiểm tra thân nhiệt mỗi người vào bệnh viện và kết hợp với việc phát khẩu trang miễn phí từ đoàn thiện nguyện.

Hỗ trợ 10.000 chiếc khẩu trang giúp BVĐK phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Đoàn thiện nguyện phát khẩu trang miến phí cho người dân tới khám, chữa bệnh tại bệnh viện.

Bà Trần Thị Minh ở phố Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội rất vui mừng khi nhận được món quà nhỏ từ đoàn thiện nguyện: "Với tình hình dịch bệnh hiện nay, khẩu trang y tế, nước rửa tay kháng khuẩn hay 1 số sản phẩm y tế khác rất khan hiếm cùng với giá thị trường tăng cao. Điều này khiến cho việc mua được 1 hộp khẩu trang không còn dễ dàng với người dân chúng tôi và đặc biệt là những người vô gia cư, người già neo đơn. 

Chính vì vậy, việc đoàn thiện nguyện phát khẩu trang miễn phí cho người dân tại bệnh viện là một hành động thiết thực và góp phần giúp cả nước chung tay chống dịch bệnh Covid-19".

Hỗ trợ 10.000 chiếc khẩu trang giúp BVĐK phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Ông Vũ Đức Sỹ, Chủ tịch Công ty CP Diligo Holdings Việt Nam gửi tặng khẩu trang tới các y, bác sĩ.

"Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn rất vui mừng nhận được sự quan tâm từ đoàn thiện nguyện thông qua sự kết nối của Quỹ Tấm lòng Việt dành cho toàn thể cán bộ, công nhân viên y tế và các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Hy vọng rằng với sự tiếp sức của cộng đồng sẽ góp phần đảm bảo cho hành làng an toàn tại bệnh viện", Ths. Trần Liên Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn gửi lời cảm ơn đến đoàn thiện nguyện.

Hỗ trợ 10.000 chiếc khẩu trang giúp BVĐK phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Người dân không đeo khẩu trang sẽ được phát khẩu trang miễn phí trước khi vào bệnh viện.

Tiếp đến, Quỹ Tấm lòng Việt sẽ tiếp tục trao tặng 20.000 chiếc khẩu trang cùng 02 tấn gạo tới các điểm khó khăn giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn, người vô gia cư cũng như các điểm cách ly. Quỹ Tấm lòng Việt - Đài THVN sẽ luôn sát cánh, đồng hành cùng Đảng, nhà nước Việt Nam và toàn thế giới chiến đấu chống lại "giặc bệnh" viêm đường hô hấp Covid-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước