Hỗ trợ 4,3 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên nghèo dịp năm học mới 2020-2021

PV-Thứ tư, ngày 26/08/2020 05:57 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM sẽ được hỗ trợ số tiền lên tới 4,3 tỷ đồng dịp năm học mới sắp tới.

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2020-2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố - Ban vận động, quản lý và sử dụng "Quỹ vì người nghèo" Thành phố sẽ tổ chức trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ có trị giá 4,3 tỷ đồng cho gần 1.900 học sinh, sinh viên thuộc gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, triển khai công tác trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho các học sinh, sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thiết thực thực hiện tinh thần "tương thân tương ái", động viên, tạo điều kiện tốt hơn cho con, em các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số… an tâm đến trường, tiếp tục sự nghiệp học vấn để phấn đấu trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội.

Từ nay đến hết ngày 31/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho các học sinh, sinh viên trong diện được nhận hỗ trợ. Mức hỗ trợ được ấn định theo từng cấp học từ 1,5 triệu đồng/suất cho học sinh Tiểu học đến mức 3 triệu đồng/suất cho sinh viên cấp Đại học. 

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cũng sẽ tổ chức chương trình tuyên dương các học sinh, sinh viên đã nhận học bổng Nguyễn Hữu Thọ đã cố gắng vươn lên trong cuộc sống đạt được thành tích cao trong học tập hoặc tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thể hiện ý thức trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Ngoài nguồn kinh phí nói trên từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, các quận, huyện của Thành phố Hồ Chí Minh cũng tự tổ chức vận động, quyên góp tài chính phục vụ hoạt động triển khai cấp học bổng Nguyễn Hữu Thọ, phương tiện đi học cho các học sinh, sinh viên nghèo hiếu học tại địa phương.

20 năm qua, chương trình trao tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thành phố. Chương trình đã trở thành một hoạt động thường xuyên của hệ thống Mặt trận, thể hiện truyền thống "lá lành đùm lá rách" của dân tộc, tạo tiền đề quan trọng giúp các học sinh, sinh viên nghèo vững tin phấn đấu học tập, khơi dậy tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó vươn lên đạt được những thành tích cao trong học tập để trở thành những công dân tốt, những người có ích cho gia đình và xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước