Hỗ trợ gạo cho học sinh khu vực đặc biệt khó khăn

CBS-Thứ tư, ngày 19/06/2013 08:17 GMT+7

Ảnh minh hoạ

 Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ gạo cho học sinh tại các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Mỗi học sinh sẽ được hỗ trợ 15kg gạo/tháng và được hưởng không quá 9 tháng trong một năm học.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ gồm:

Một là, học sinh tiểu học và trung học cơ sở đang học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú.

Hai là, học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học và trung học cơ sở công lập ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ba là, học sinh là người dân tộc thiểu số, có bố, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp có hộ khẩu thường trú tại xã, thôn điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, không hưởng chế độ nội trú, có nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/9 năm nay.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước