Hỗ trợ sửa nhà cho người có công trong kháng chiến chống Mỹ

Thảo Vi-Chủ nhật, ngày 22/04/2018 06:05 GMT+7

Bà Nguyễn Thị Bính nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Tấm lòng Việt

VTV.vn - Vừa qua, Quỹ Tấm lòng Việt đã đến thăm và hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa mái căn nhà cũ cho bà Nguyễn Thị Bính, người có công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Năm nay, chắc có lẽ gia đình bà Nguyễn Thị Bính ở thôn Liên Mỹ, xã Thạch Hội, tỉnh Hà Tĩnh sẽ có thêm niềm vui, thêm phần sung túc khi nhận được sự hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa mái căn nhà cũ đã có phần dột nát từ chương trình Quỹ Tấm lòng Việt – Đài THVN cùng tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Xã Thạch Hội là xã nghèo đặc biệt khó khăn của vùng bãi ngang ven biển. Bà con nơi đây sống chủ yếu nhờ nghề nông và nghề biển. Xã có tỷ lệ hộ nghèo 13% với đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn.

Hỗ trợ sửa nhà cho người có công trong kháng chiến chống Mỹ - Ảnh 1.
Hỗ trợ sửa nhà cho người có công trong kháng chiến chống Mỹ - Ảnh 2.

Người dân giúp đỡ bà Bính lợp lại mái nhà

Đã nhiều năm nay, bà Bính sống dưới mái nhà dột, những ngày mưa to, trong nhà cũng không khác ngoài sân là mấy nhưng do điều kiện gia đình khó khăn, bà không có cách nào để sửa.

"Năm nay tôi đã 80 tuổi, tôi đã vất vả hết cả cuộc đời rồi, đến một ngôi nhà tử tế tôi cũng không có để ở. Những ngày mưa to gió lớn, nước mưa hắt vào trong nhà, những miếng ngói vỡ rung lên và dột xuống nên nhà khiến tôi sợ lắm. Nay được mọi người giúp đỡ lợp lại mái nhà, tôi cảm thấy rất phấn khởi. Tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm", bà Dính mặt không giấu được niềm vui.

Hỗ trợ sửa nhà cho người có công trong kháng chiến chống Mỹ - Ảnh 3.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chồng bà Bính đã hy sinh trong một lần tham gia chiến đấu khi mới 28 tuổi. Lúc đấy, bà Bính mới bước sang tuổi 26 đã vượt qua nỗi đau mất mát, gồng mình nuôi 2 con nhỏ. Bên cạnh đó, chính bà Bính cũng là người có công với đất nước. Bà đã tham gia vào các hoạt động cứu thương cho quân và dân ta, đi đầu trong công cuộc xây dựng phong trào văn hóa của địa phương.

Hỗ trợ sửa nhà cho người có công trong kháng chiến chống Mỹ - Ảnh 4.
Hỗ trợ sửa nhà cho người có công trong kháng chiến chống Mỹ - Ảnh 5.

Bà Bính có hai người con, người con trai đầu của bà mất đã gần 20 năm sau 10 năm chống chọi với bệnh tim. Cô con gái thì đã đi lấy chồng nhưng cũng không dư dả gì, chỉ còn mình bà với cháu nội. Tuổi đã cao, sức lại yếu, bà Bính chỉ có thể trông chờ vào mấy cây chuối trong vườn để có tiền đong gạo. Thương cháu, số tiền vất vả kiếm được bà dành tất cả cho cháu đi học.

Ông Dương Chí Cường, Phó chủ tịch UBND xã Thạch Hội phát biểu: "Thay mặt xã Thạch Hội, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Quỹ Tấm lòng Việt đã quan tâm đến những hộ nghèo, tiêu biểu là với gia đình bà Bính. Nhờ sự giúp đỡ của chương trình, bà Bính đã có thể yên tâm ngon giấc không còn sợ những ngày mưa to gió lớn nữa".

Ngôi nhà trước khi được sửa và sau khi được lợp lại mái

Được các cấp chính quyền, bà con làng xóm giúp đỡ sẽ là niềm an ủi lớn nhất với bà Bính và đó cũng chính là sự chia sẻ của cộng đồng giúp bà có thêm những niềm vui tuổi già.

Quỹ Tấm lòng Việt – Đài THVN với sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân sẽ còn tiếp tục những hành trình đến với những người dân nghèo trên khắp cả nước, giúp bà con yên tâm mưu sinh cuộc sống và có động lực làm giàu cho đất nước.

Thương người cha nghèo mong có 100 triệu đồng để cứu cẳng chân bị hoại tử Thương người cha nghèo mong có 100 triệu đồng để cứu cẳng chân bị hoại tử Trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo Hà Tĩnh Trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo Hà Tĩnh Đoàn lân sư rồng - Mái ấm của trẻ mồ côi Đoàn lân sư rồng - Mái ấm của trẻ mồ côi

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!



TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước