Hỗ trợ vốn cho ngư dân nghèo ven biển Hòa Nhơn

Thảo Vi-Thứ ba, ngày 21/08/2018 17:39 GMT+7

Đại diện Quỹ Tấm lòng Việt trao quà và vốn hỗ trợ cho gia đình chị Trần Thị Dũng

VTV.vn - Mong muốn tiếp sức cho những ngư dân vươn khơi bám biển, Quỹ Tấm lòng Việt đã hỗ trợ vốn nâng cấp, sửa chữa tàu cho 4 hộ gia đình ngư dân khó khăn của huyện Hoài Nhơn.

Hoài Nhơn nằm phía bắc của tỉnh Bình Định, với dân số 343 người và là một huyện có số lượng tàu thuyền đánh bắt xa bờ lớn nhất cả nước với hơn 2000 con tàu, công suất trung bình là trên 300CV. Huyện nằm trong diện được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi đóng tàu theo Nghị định 67 của Chính phủ để phát triển nghề nghiệp. Tuy nhiên, huyện còn nhiều hộ ngư dân nghèo không có vốn và gặp nhiều khó khăn khiến cuộc sống không thể thoát nghèo.

Nhằm hỗ trợ ngư dân nghèo vượt khó vươn lên, trong đợt này Quỹ Tấm lòng Việt – Đài THVN với sự đồng hành của Công ty Long Hải đã phối hợp cùng chính quyền địa phương trao tặng cho 4 hộ gia đình tại 4 xã bãi ngang ven biển của huyện Hòa Nhơn, mỗi hộ với số vốn 10 triệu đồng để trang trải cuộc sống.

Hỗ trợ vốn cho ngư dân nghèo ven biển Hòa Nhơn - Ảnh 1.
Hỗ trợ vốn cho ngư dân nghèo ven biển Hòa Nhơn - Ảnh 2.

Đại diện Quỹ Tấm lòng Việt và Công ty Long Hải trao quà hỗ trợ tới các hộ gia đình khó khăn

Chị Trần Thị Dũng là một trong 4 hộ được nhận quà đợt này. Đây là cơ hội và là nguồn động viên để vợ chồng chị có thể sửa được một chiếc thuyền nhỏ của riêng mình. Cũng giống như nhiều phụ nữ khác sinh sống ở vùng biển Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, chị Dũng đi bắt ốc ở bãi ngang để kiếm bữa ăn hàng ngày.

Dù bữa có, bữa không nhưng sự thật là những hộ ngư dân nghèo như chị Dũng bao năm nay sống được là dựa vào nguồn lợi từ biển. "Biển cho chúng ta nguồn lợi thì ta không thể trả lại cho biển rác thải", nghĩ vậy nên nhiều năm nay, chị Dũng vẫn gắn việc mưu sinh với trách nhiệm bảo vệ môi trường biển nơi mình sinh sống.

Hỗ trợ vốn cho ngư dân nghèo ven biển Hòa Nhơn - Ảnh 3.

Chị Dũng hàng ngày mò cua, bắt ốc kiếm tiền trang trải cuộc sống

Chồng chị Dũng bị bệnh tâm thần phân liệt. Mặc dù vậy, được bạn bè giúp đỡ tạo điều kiện cho đi tàu chung nên anh cố gắng nỗ lực làm việc. Mỗi chuyến đi 20 ngày được thu nhập khoảng từ 3 triệu đến 4 triệu đồng để trang trải cho cuộc sống. Thu nhập bấp bênh nên căn nhà tạm bợ của vợ chồng chị Dũng gần chục năm nay vẫn chưa có cơ hội sửa chữa lại.

Nhờ số tiền hỗ trợ những con tàu cũ của gia đình nghèo tại huyện Hoài Nhơn sẽ được sửa chữa kịp thời cho những chuyến xa khơi được thuận buồm xuôi gió, từng bước thực hiện ước mơ đánh bắt xa bờ, vươn lên làm giàu cho gia đình, quê hương và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chuyển tới:

* Văn Phòng Quỹ Tấm Lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

* Hoặc chuyển khoản ủng hộ qua số tài khoản VNĐ: 002 110 130 6008 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Ba Đình Hà Nội - Chủ tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt

* Hotline: 024 6296 9969

Trao học bổng cho học sinh nghèo tỉnh Hưng Yên trước thềm năm học mới Trao học bổng cho học sinh nghèo tỉnh Hưng Yên trước thềm năm học mới

VTV.vn - 530 phần quà cùng với 70 suất học bổng đã được Quỹ Tấm lòng Việt trao tặng cho các em học sinh tại tỉnh Hưng Yên nhằm khích lệ tinh thần các em trong dịp năm học mới.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước