Hoàn cảnh khó khăn của cô giáo mắc bệnh đa u tủy giai đoạn 2

Thảo Vi-Thứ bảy, ngày 02/03/2019 08:21 GMT+7

Chị Tâm mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo - Đa u tuỷ giai đoạn 2 (di căn), đã trải qua 6 đợt hoá trị.

VTV.vn - Cô giáo Minh Tâm mắc căn bệnh hiểm nghèo đau tủy giai đoạn 2 nhưng vẫn đảm nhận vai trò trụ cột khi 4 thành viên trong gia đình đều mắc bệnh hiểm nghèo.

Vừa qua, Quỹ Tấm lòng Việt đã nhận được đơn xin giúp đỡ của gia đình chị Huỳnh Thi Minh Tâm (sinh năm 1977), ở ấp Tân Lộc, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Chị vốn là giáo viên trường THCS Gia Lộc Trảng Bàng nhưng lại mắc căn bệnh hiểm nghèo - Đa u tuỷ giai đoạn 2 (di căn), đã trải qua 6 đợt hoá trị.

Hiện tại, gia đình chị Tâm có hoàn cảnh rất khó khăn. Cả 4 thành viên trong gia đình đều mắc bệnh hiểm nghèo và bệnh mãn tính.

Chồng chị Tâm anh Nguyễn Thành Sang bị hở van tim nặng; con lớn tên Nguyễn Minh Quí, học lớp 6 bị suy dinh dưỡng cấp từ nhỏ; Con út là cháu Nguyễn Minh Khang bị ứ nước ở thận độ 1 phát hiện hồi 2 tháng mấy tuổi, bể thận phải bị dãn nhẹ. Cả nhà neo người, chỉ trông chờ vào đồng lương giáo viên ít ỏi của chị Tâm.

Gia đình chị Tâm rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để phần nào hỗ trợ chi phí điều trị bệnh, kéo dài sự sống để chị được bên gia đình.

Mọi liên hệ và ủng hộ, giúp đỡ xin liên hệ với chị Tâm:

SĐT chị Tâm: 088 6777689 - SĐT anh Sang (chồng chị Tâm): 098 7217298

STK: 103005462920 - Chủ tài khoản: Huỳnh Thi Minh Tâm

Ngân hàng công thương - Chi nhánh KCN Trảng Bàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước