Hoàn chỉnh bộ máy tổ chức và nhân sự Quỹ Tấm lòng Việt

Thảo Vi-Thứ năm, ngày 17/01/2019 22:17 GMT+7

Chủ tịch Quỹ Tấm lòng Việt Lại Tự Hùng, Phó Bí thư thường trực Đài THVN cùng Hội đồng quản lý Quỹ và các trưởng Ban tôc chức bố máy hoạt động Quỹ Tấm lòng Việt

VTV.vn - Quỹ Tấm lòng Việt là quỹ từ thiện hoạt động phi lợi nhuận đã có nhiều hoạt động tích cực và có sức ảnh hưởng đến cộng đồng trên khắp cả nước trong hơn 10 năm qua.

Ngày 17/01, tại Đài THVN, Đảng ủy Đài THVN đã tiến hành hoàn thiện tổ chức và công bố Quyết định thành lập các ban chức năng của Quỹ Tấm lòng Việt. Ngày 28/12/2018, Bộ Nội vụ đã có Quyết định số 2701/QĐ-BNV về việc công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động phạm vi trên toàn quốc và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Tấm lòng Việt do ông Lại Tự Hùng làm Chủ tịch.

Tôn chỉ, mục đích của Quỹ Tấm lòng Việt là quỹ từ thiện, hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho những gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, trẻ em bất hạnh và các trường hợp khác có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ địa phương bị thiên tai, địa phương gặp nhiều khó khăn, vùng sâu, vùng xa xây dựng cầu, đường, các công trình phúc lợi xã hội, nhằm góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.

Hoàn chỉnh bộ máy tổ chức và nhân sự Quỹ Tấm lòng Việt - Ảnh 1.

Bộ máy tổ chức và nhân sự Quỹ Tấm lòng Việt đã chính thúc hoàn chỉnh.

Để hoạt động của Quỹ Tấm lòng Việt tổ chức, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ Quỹ và tuân thủ quy định của pháp luật. Được sự đồng ý của Tổng Giám đốc, Đài THVN sau khi trao đổi, thống nhất với thủ trưởng các đơn vị, tổ chức bộ máy và nhân sự của Quỹ đã được kiện toàn gồm: Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Giám đốc Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ, Ban Truyền thông, Ban Tài chính và Văn phòng quỹ.

Sau khi công bố Quyết định thành lập, đồng chí Lại Tự Hùng, Phó Bí thư thường trực Đài THVN, Chủ tịch Quỹ Tấm lòng Việt đã gửi lời chúc mừng đồng thời nhắc nhở mọi thành viên: “Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm nên tôi mong từng đồng chí phải chủ động, đoàn kết, phối hợp với nhau để hoạt động của Quỹ hiệu quả và đúng quy định đồng thời phát huy kết quả Quỹ Tấm lòng Việt đã làm được trong 10 năm qua để giúp đỡ được nhiều hơn cho các hoàn cảnh khó khăn, nhất là các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước