Hơn 8,2 tỷ đồng chăm lo Tết cho đối tượng chính sách tỉnh Kiên Giang

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/01/2016 06:24 GMT+7

VTV.vn - Hơn 8,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương là số tiền tỉnh Kiên Giang tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo đó, tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều đoàn đến các địa phương chúc Tết các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tuyến biên giới, hải đảo trên địa bàn...

Bên cạnh đó, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang vận động 5.000 - 8.000 phần quà, mỗi phần trị giá từ 300.000 - 500.000 đồng, với tổng kinh phí khoảng 4 - 5 tỷ đồng tặng bệnh nhân bệnh nặng đang điều trị ở Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trại Tâm thần Rạch Giá, Trung tâm Bảo trợ xã hội, trường Khuyết tật Tình thương Mỹ Lâm, Trung tâm Từ thiện Phật Quang; hộ nghèo, trẻ em lang thang, người già neo đơn không nơi nương tựa…

Chung tay chăm lo cho người nghèo đón Xuân, vui Tết cổ truyền, Ban vận động “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Bính Thân 2016” tỉnh Kiên Giang vận động từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và cá nhân 30.000 suất quà, mỗi suất ít nhất là 300.000 đồng nhằm chia sẻ, giúp đỡ các đối tượng khó khăn đón Xuân đầy đủ, đầm ấm.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước