Jang Kều - Cô gái xây dựng hơn 700 căn nhà chống lũ cho người dân vùng thiên tai

Thảo Vi-Thứ ba, ngày 26/02/2019 15:02 GMT+7

VTV.vn - 5 năm, dự án "Nhà chống lũ" đã huy động hơn 30 tỷ đồng, xây dựng được hơn 700 căn nhà tại 11 tỉnh thành và bảo vệ 3.500 người dân vùng thiên tai.

"Nơi ta thuộc về" là thông điệp của WeTalk tháng 2. Với thông điệp ấy, chúng ta không thể không nhắc tới chị Phạm Thị Hương Giang thường được gọi là Jang Kều đã sáng lập ra dự án mang tên "Nhà chống lũ" với mong muốn làm điều gì đó có ích cho những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội.

"Nhà chống lũ" của Jang Kều là dự án thiện nguyện quyên góp từ cộng đồng qua các hoạt động online và đấu giá trực tiếp các tác phẩm nghệ thuật, với mục tiêu phần nào hỗ trợ cho người dân vùng lũ xây dựng được chốn an cư. Đây cũng chính là cách nhân vật của chúng ta thể hiện tình yêu với nơi mà cô ấy thuộc về - Tổ quốc Việt Nam.

Jang Kều - Cô gái xây dựng hơn 700 căn nhà chống lũ cho người dân vùng thiên tai - Ảnh 1.

Ngôi nhà chống lũ sau khi hoàn thành.

Dự án "Nhà chống lũ" ra đời từ năm 2013, sau 5 năm hoạt động, dự án Nhà Chống Lũ đã huy động gây quỹ được hơn 30 tỷ đồng, xây dựng thành công hơn 700 căn với 11 mô hình nhà an toàn được triển khai, tại 11 tỉnh thành chịu ảnh hưởng của bão lũ và hơn 3.500 người được bảo vệ trước thiên tai. Với Jang Kều, đó chỉ là những thành tựu ban đầu. Nhà Chống Lũ còn cả một chặng đường dài sắp tới.

Jang Kều - Cô gái xây dựng hơn 700 căn nhà chống lũ cho người dân vùng thiên tai - Ảnh 2.

Chị Jang Kều chia sẻ cùng WeChoice Awards 2018.

Chia sẻ về việc khởi nguồn ý tưởng xây dựng các ngôi nhà chống lũ, chị Jang Kều cho biết: "Với hầu hết người dân họ đều muốn gắn bó với mảnh đất quê hương, họ không muốn rời đi một nơi khác. Vậy nên tôi sẽ xây lại chính ngôi nhà của họ đã bị sập nhưng có khả năng chống lũ, chống bão".

Lấy cảm hứng viết mô hình nhà chống lũ khi thấy bức ảnh chụp một ngôi nhà gỗ cổ được đặt trên 6 cột bê tông trên Facebook vào cuối năm 2013, Hương Giang đã cùng các nhóm kiến trúc sư, các kiến trúc sư độc lập nghiên cứu, thiết kế sao cho căn nhà được xây lên an toàn, tiết kiệm nhất mà vẫn mở rộng được công năng trong tương lai. Tính đến nay, dự án đã có 11 mô hình nhà ứng với từng điều kiện cụ thể trong từng địa bàn và cứ mỗi năm chúng tôi lại cải tiến một ít cho phù hợp.

Jang Kều - Cô gái xây dựng hơn 700 căn nhà chống lũ cho người dân vùng thiên tai - Ảnh 3.

Đặc biệt, những hộ gia đình nghèo được chọn để hỗ trợ trong dự án "Nhà chống lũ" cũng phải đóng góp kinh phí cùng công sức để xây dựng chính căn nhà của mình. Với ý tưởng cộng đồng hỗ trợ để người thụ hưởng tự xây ngôi nhà của mình, chị Giang vươn tới điều xa hơn: tạo được một mô hình cộng đồng giúp đỡ lẫn nhau, hướng đến cuộc sống bền vững.

Tới nay, dự án ý nghĩa của chị đã truyền cảm hứng tới rất nhiều người, nhiều mạnh thường quân, các tổ chức đã chung tay, góp sức cùng chị để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Sẽ còn rất nhiều ngôi nhà chống lũ được mọc lên nữa và hy vọng người dân vùng lũ ai ai cũng có được một ngôi nhà chống lũ chắc chắn để ở.

Cứ từng bước, từng tước Hương Giang cùng những cộng sự của mình đang đóng góp những miếng ghép nhỏ bé của những điều tốt đẹp, gửi yêu thương, sẻ chia, giúp đỡ đến với cộng đồng. Từ chính những nghĩa cử cao đẹp đó, Hương Giang đã trở thành nhân vật truyền cảm hứng trong chương trình WeChoce Awards 2018 tuần này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước