Người mẹ của những trẻ em bị chất độc màu da cam

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/08/2018 22:37 GMT+7

VTV.vn - Tại Làng trẻ em Hữu Nghị Việt Nam có những người mẹ không quản khó khăn, vất vả đang tận tụy ngày đêm chăm sóc những em nhỏ không may bị nhiễm chất độc màu da cam.

Nằm giữa xã Vân Canh (Hoài Đức, Hà Nội), Làng trẻ em Hữu Nghị Việt Nam được những tình nguyện viên dành cho cái tên yêu mến là Làng Canh. Tại đây đang chăm sóc và nuôi dưỡng 120 em nhỏ nhiễm chất độc da cam.

Theo tiêu chuẩn, mỗi em được ở tại làng trong 3 năm nhưng có trường hợp gia đình xin để lại con mình tại làng thêm thời gian nữa. Những trẻ em khuyết tật được giáo dục cả về thể chất cũng như tinh thần, được từng bước phát triển học tập kỹ năng sống và công việc hướng nghiệp, để có thể hoà nhập với cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Hiền - một trong những mẹ chăm sóc các em từ những ngày đầu thành lập làng đã chia sẻ với phóng viên VTV những câu chuyện đầy cảm xúc khi gắn bó với Làng Canh.

Thế hệ thứ 3 da cam - Tương lai không màu Thế hệ thứ 3 da cam - Tương lai không màu

VTV.vn - Hơn nửa thế kỷ trôi qua, chất độc da cam - dioxin đã ám ảnh và gây nhiều hậu quả nặng nề cho nhiều thế hệ người Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước