Ninh Thuận phân bổ 2.000 tấn gạo cứu đói giáp hạt đợt 3

Theo VOV-Thứ năm, ngày 18/06/2015 06:31 GMT+7

Những món quà và hỗ trợ của Chính phủ là nguồn động viên để người dân nỗ lực vượt khó trong mùa hạn.

VTV.vn - Mức cứu đói là 15kg/khẩu/tháng. Thời gian cứu đói từ 1 đến 2 tháng.

Tiếp tục hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân vùng hạn theo thông báo số 150 ngày 25/4/2015 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, hiện tại các địa phương trong tỉnh Ninh Thuận đã tiếp nhận và tổ chức cấp phát 2.000 tấn gạo cứu đói giáp hạt đợt 3/2015. 

Hộ dân được cấp phát là các hộ đang sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do hạn hán dẫn đến thiếu đói năm 2015 trên địa bàn toàn tỉnh. 

Cụ thể, huyện Bác Ái là trên 411.000 kg; huyện Thuận Nam gần 460.000kg; huyện Ninh Sơn trên 382.800kg; huyện Thuận Bắc hơn 400.000 kg; huyện Ninh Phước là 167.490 kg và huyện Ninh Hải trên 172.000 kg.

Để việc cấp phát gạo cứu đói đợt 3/2015 đúng theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đề nghị các sở ngành liên quan cùng các địa phương theo dõi, giám sát việc cấp phát gạo cứu đói đúng chất lượng, số lượng và đối tượng. Riêng đồng bào Chăm khu vực bị hạn nặng đã được cấp phát gạo quà trước lễ Ramưwan.

Những món quà và hỗ trợ của Chính phủ đã góp phần giúp chính quyền địa phương chăm lo cuộc sống cho đồng bào tốt hơn, đồng thời là nguồn động viên để người dân nỗ lực vượt khó trong mùa hạn. 

Chị Đạo Thị Minh Thịnh - xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận nhận được gạo nói: “Chúng tôi thật vui và hạnh phúc vì được nhân gạo”.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước