Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội giúp đỡ trẻ em tim bẩm sinh

Thảo Vi-Thứ ba, ngày 09/06/2020 18:25 GMT+7

VTV.vn - "Trao cơ hội sống cho trẻ em bệnh tim", đó là thông điệp Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội mong muốn lan tỏa đến toàn xã hội.

Câu chuyện về những bệnh nhi tim bẩm sinh luôn dành được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng, không chỉ vì những đau đớn, chi phí chữa bệnh cao mà nó mang lại mà bởi lẽ căn bệnh khó ấy lại thường rơi vào các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không đủ khả năng chữa bệnh cho con.

"Dù xây chín bậc phù đồ

Không bằng làm phúc giúp cho một người"

Cùng với tâm niệm như vậy, chiều 9/6, tại Trung tâm Tim mạch Trẻ em, Bệnh viện E Hà Nội, Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội đồng hành cùng Quỹ Tấm lòng Việt, Đài THVN đã đến thăm và mang đến cho 2 bệnh nhi tim bẩm sinh cơ hội được phẫu thuật kịp thời.

Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội giúp đỡ trẻ em tim bẩm sinh - Ảnh 1.

Cháu Nguyễn Đức Huy (10 tuổi) ở Lai Châu phải thường xuyên dùng máy thở oxy vì tình hình sức khỏe kém

Hai cháu nhỏ may mắn nhận được sự giúp đỡ từ các đồng chí chiến sĩ công an là cháu Nguyễn Đức Huy (10 tuổi) ở Lai Châu và cháu Tạ Văn Dũng (7 tháng tuổi) ở Thái Nguyên. Gia cảnh của Huy và Dũng đều rất khó khăn và gia đình em không có đủ khả năng xoay xở tiền chữa bệnh cho con. 

Biết được trường hợp của Huy và Dũng thông qua chương trình Trái tim cho em, Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội đã quyết định hỗ trợ cho mỗi cháu 30 triệu đồng và chương trình Trái tim cho em sẽ hỗ trợ phần còn lại cho ca phẫu thuật của 2 cháu. Đồng thời, đoàn thiện nguyện cũng thăm và tặng quà cho 3 bạn nhỏ cùng phòng mỗi bạn 1 phần quà là 1 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội giúp đỡ trẻ em tim bẩm sinh - Ảnh 2.

Đại tá - TS Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát môi trường CATP trao quà cho gia đình cháu Nguyễn Văn Dũng.

Đại tá - TS Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội chia sẻ: "Khi trực tiếp đến thăm các cháu, chúng tôi vô cùng đau xót. Các cháu cũng được sinh ra như biết bao trẻ em khác nhưng lại mang trong mình một trái tim lỗi nhịp luôn đe dọa đến sức khỏe và thậm chí là tính mạng của mình. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn có thể san sẻ phần nào những khó khăn, đau đớn mà các cháu và gia đình đang gặp phải. Chúng tôi cũng hy vọng rằng, có thể lan tỏa đến toàn xã hội giúp đỡ cho trẻ em tim bẩm sinh có cơ hội được sống, được vui chơi, học tập như bạn bè đồng trang lứa".

Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội giúp đỡ trẻ em tim bẩm sinh - Ảnh 3.
Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội giúp đỡ trẻ em tim bẩm sinh - Ảnh 4.

Được biết, từ năm 2018, Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội đã thành lập Quỹ 235 nhằm hỗ trợ cho các cháu bị bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện chữa trị với thông điệp "Trao cơ hội sống cho trẻ em bệnh tim".

Món quà ý nghĩa đến từ Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội và Quỹ Tấm lòng Việt, Đài THVN sẽ phần nào chia sẻ, động viên và tạo động lực cho Đức Huy và Văn Dũng cùng gia đình tiếp tục trong cuộc chiến chống lại giặc bệnh.

Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội giúp đỡ trẻ em tim bẩm sinh - Ảnh 5.

Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội, đại diện Quỹ Tấm lòng Việt, Đài THVN trao đổi cùng các bác sĩ tại Trung tâm Tim mạch Trẻ em, Bệnh viện E

Quý vị hãy đồng hành cùng Trái tim cho em giúp cho các bệnh nhi tim bẩm sinh có thể sớm thực hiện được ca phẫu thuật tim, giúp em vượt qua những đau đớn do bệnh tim bẩm sinh mang lại. Hãy cùng Trái tim cho em ươm mầm yêu thương và mở ra cho các em một cánh cửa mới tới các bạn nhỏ trên khắp cả nước nhé!

Mọi sự đồng hành xin được gửi đến địa chỉ:

* Ủng hộ trực tiếp: Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

* Thực hiện chuyển khoản ủng hộ chương trình và nhân vật:

Tên tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt

Số tài khoản: 1200 0005 8888 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa*

Điện thoại : 024.62969969

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước