Quảng Bình xây gần 200 căn nhà “Đại đoàn kết”

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 18/08/2014 07:35 GMT+7

Quang cảnh một buổi lễ bàn giao nhà "Đại đoàn kết."

Ngày 17/8, tại huyện Quảng Ninh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Lễ ra quân xây dựng nhà “Đại đoàn kết” năm 2014 cho các hộ gia đình thuộc hộ nghèo và hộ gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai, bão lũ gây ra năm 2013 ở các huyện thị trong tỉnh.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ triển khai xây dựng 197 ngôi nhà, với tổng giá trị 5,6 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ chủ yếu của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chương trình xây dựng nhà "Đại đoàn kết" năm 2014 cho hộ nghèo và bị thiệt hại nặng do thiên tai ở Quảng Bình được thực hiện trong hai đợt: đợt 1, ngay sau lễ ra quân sẽ có 130 căn nhà “Đại đoàn kết” được khởi công xây dựng và dự kiến đến tháng 11/2014 sẽ hoàn thành; đợt 2, bắt đầu từ tháng Chín năm nay, sẽ tiếp tục khảo sát và xây dựng 67 căn nhà còn lại. Mỗi căn sẽ được hỗ trợ từ 20-30 triệu đồng.

Hoạt động xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo và hộ gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai, bão lũ sẽ góp phần giúp họ vượt qua khó khăn, có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững, sớm ổn định cuộc sống. Đây là một chủ trương có ý nghĩa, khơi dậy tinh thần đoàn kết, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam với những hoàn cảnh còn khó khăn.

Sau lễ ra quân, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, huyện đoàn Quảng Ninh và đại diện lãnh đạo địa phương đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho bà Lê Thị Thành ở thôn Văn La, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh. Đây là gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước