Quỹ Tấm lòng Việt thăm hỏi, động viên cô gái 17 tuổi bị tai nạn thương tâm

Khánh Huyền-Thứ sáu, ngày 28/01/2022 18:25 GMT+7

Bác sĩ Nguyễn Minh Đức - Trưởng khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Xanh Pôn và ông Nguyễn Văn Hải (bố của Linh) tiếp nhận tượng trưng số tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm.

VTV.vn - Chiều nay (28/1), Quỹ Tấm lòng Việt đã đến Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội để thăm hỏi, động viên em Hồng Linh và công bố số tiền mà các nhà hảo tâm đã đóng góp ủng hộ cho Linh.

Chiều ngày 28/01/2022, Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam đã có mặt tại Bệnh viện Xanh Pôn - Hà Nội để thăm hỏi, động viên em Nguyễn Thị Hồng Linh và công bố số tiền mà các nhà hảo tâm đóng góp ủng hộ cho em là 1.015.417.318 đồng (tính đến 12h ngày 28/01/2022).

Sau hơn 2 tuần nằm viện điều trị, tình trạng tinh thần của Hồng Linh đã ổn định hơn, em cho biết: "Cơ thể em rất đau nhức, các bác sĩ phải truyền thuốc giảm đau liên tục cho em nhưng em vẫn thấy rất đau, cả ngày em không thể ngủ được. Giờ em chỉ muốn được đi học thôi, em muốn quay lại trường học với các bạn nên em phải cố gắng vượt qua cơn đau để mau khỏi rồi trở về nhà".

Nghe những lời chia sẻ của cô gái kiên cường ấy khiến những người làm chương trình vô cùng xúc động nhưng cũng phần nào yên tâm hơn vì sự lạc quan của Hồng Linh.

Quỹ Tấm lòng Việt thăm hỏi, động viên cô gái 17 tuổi bị tai nạn thương tâm - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hải - bố của em Linh

Những ngày qua, ông Hải (bố của Linh) luôn túc trực bên con gái, ông chia sẻ: "Cháu nó khóc cả ngày lẫn đêm khiến tôi vô cùng xót xa, nhìn con gái đau đớn như vậy rồi đối diện với khoản chi phí điều trị của con làm tôi cảm thấy bất lực và rất mệt mỏi. Nay nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm và Quỹ Tấm lòng Việt thì gia đình tôi không cần phải lo về khoản chi phí điều trị nữa, giờ chỉ cần chú tâm chăm sóc cho cháu nó sớm bình phục thôi. Tôi rất cảm kích tấm lòng của cộng đồng đã giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn này".

Bác sĩ Nguyễn Minh Đức - Trưởng khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, trường hợp của em Linh là một tai nạn rất nặng, phần mỏm cụt của em bị thương nghiêm trọng nên cần thực hiện cấy ghép da để sau này phần da đó có thể chịu được áp lực của việc đeo chân giả. Bệnh viện Xanh Pôn sẽ phối hợp cùng Viện Bỏng Quốc gia chữa trị để em Linh nhận được kết quả tốt nhất, bình phục sớm nhất.

Quỹ Tấm lòng Việt thăm hỏi, động viên cô gái 17 tuổi bị tai nạn thương tâm - Ảnh 2.

Về phía Quỹ Tấm lòng Việt, ông Nguyễn Tôn Nam - Trưởng ban Truyền thông Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: "Đối với khoản tiền mà Quỹ nhận được từ các nhà hảo tâm ủng hộ cho em Linh, sau khi thanh toán tất cả mọi chi phí điều trị, chi phí lắp chân giả thì số tiền còn lại, Quỹ sẽ mở một sổ tiết kiệm đứng tên Hồng Linh. Mong em có thể giữ vững tinh thần lạc quan để vượt qua khó khăn này và vững bước hơn trên con đường phía trước".

Quỹ Tấm lòng Việt rất biết ơn và mong rằng các nhà hảo tâm sẽ luôn đồng hành cùng Quỹ, mang đến cho những số phận bất hạnh một cơ hội mới, một cuộc đời mới.

Mọi sự đóng góp xin liên hệ với gia đình em Nguyễn Thị Hồng Linh

Số điện thoại: 0963565061 - Ông Nguyễn Văn Hải (bố của Linh).

Cách thức chuyển khoản ủng hộ:

Tên tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt

Số tài khoản VNĐ: 1200 0005 8888

Số tài khoản ngoại tệ: 1260 0008 2490

Swift Code: ICBVVNVX

Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

Nội dung: "Ung ho chau Nguyen Thi Hong Linh"

Điện thoại : 024.62969969

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước