Thanh niên đưa nước sạch về vùng hạn mặn

Quốc Minh - Bạch Đằng (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 27/03/2017 09:23 GMT+7

VTV.vn - Chương trình Nước sạch nghĩa tình, giúp nối dài và lắp mới hơn 500.000m đường ống, mang nước sạch về với gần 18.000 hộ dân.

Năm 2016, Sóc Trăng có 2/3 diện tích bị ảnh hưởng bởi hạn hán và mặn xâm nhập với hơn 85.000 hộ dân bị thiếu nước sạch phục vụ cho sinh hoạt.

Thời điểm này, mặn đã bắt đầu xâm nhập các cửa sông ở vùng ĐBSCL. Trước những khó khăn của bà con, chính những người con lớn lên từ những làng quê đã chung tay thực hiện chương trình Nước sạch nghĩa tình, giúp nối dài và lắp mới hơn 500.000m đường ống, mang nước sạch về với gần 18 ngàn hộ dân. Sau gần 1 năm, vùng hạn mặn giờ đã bớt đi những cơ cực.

Hơn một ngàn đoàn viên thanh niên của tỉnh Sóc Trăng đã cùng xắn tay áo, cùng đội nắng nối dài những đường ống dẫn nước sạch về với từng nhà. Không những vậy, màu áo xanh tình nguyện còn hiện diện bên những chuyến xe chở nước miễn phí về vùng khô hạn.

Hiện không còn phải đi mua nước mỗi ngày hết 50.000 đồng, cũng không còn để những cái lu phải cạn khô tới đáy vì nước sạch luôn có sẵn trong nhà. Sau những niềm vui ấy, dấu chân tình nguyện tiếp tục in sâu trên những nẻo đường quê.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước