Thương bé 7 tháng tuổi mắc hội chứng Apert hiếm gặp

Theo Dân trí-Thứ ba, ngày 22/08/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Bé vừa chào đời, gia đình hoảng hốt với thân hình kì dị của bé. Bác sĩ kết luận bé bị hội chứng Apert làm các ngón tay chân bị dính lại, đầu méo mó,…

Bé vừa chào đời, gia đình hoảng hốt với thân hình kì dị của bé. Bác sĩ kết luận bé bị hội chứng Apert làm các ngón tay chân bị dính lại, đầu méo mó, tắc nghẽn gây ngưng thở khi ngủ… Gia đình quá khó khăn, giờ muốn phẫu thuật cho con cũng không biết lấy tiền đâu ra.

Đó là hoàn cảnh của chị Lê Thị Phượng (SN 1985, trú thôn Thanh Nhứt, xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam), mẹ của cháu Ngô Lê Ly Na (sinh ngày 1 tháng 1/2017).

Nhìn con với giấc ngủ chập chờn, chị Phượng không khỏi xót xa với hình hài của con mình không được như người ta. Chị kể, khi mới sinh cháu ra, bác sĩ không cho chị nhìn vì sợ chị bị sốc nên cho cháu trong lồng kính một ngày mới cho mẹ ấp.

"Làm mẹ ai cũng muốn sinh ra những đứa con khỏe mạnh, không có nỗi đau nào bằng khi hàng ngày phải nhìn con đau đớn vị bệnh tật. Những đêm con khó thở phải bồng con trên tay mà ruột đau như cắt. Nhiều lúc chỉ muốn nắm bàn tay con mình với những ngón tay rời rạc, không phải dính vào nhau là hạnh phúc lắm", chị Phượng nói trong nước mắt.

Thương bé 7 tháng tuổi mắc hội chứng Apert hiếm gặp - Ảnh 1.

Cháu Na thường xuyên nhập viện vì đau ốm, mỗi lần nằm viện kéo dài cả tháng

Vì thấy hình hài con mình không giống con người ta nên chị Phượng tham vấn bác sĩ và lên mạng tìm hiểu thì được biết, bệnh của cháu có tên hội chứng Apert với các ngón tay chân bị dính chặt với nhau, khuôn mặt ở giữa bị trũng, đầu méo mó, tắc nghẽn gây ngưng thở khi ngủ…

"Lúc mang bầu, đi siêu âm ba lần nhưng bác sĩ ở Hội An đều nói thai nhi phát triển bình thường. Đến khi sinh cháu ra nhìn cháu thế này, hai vợ chồng buồn lắm. Bao hy vọng với đứa con gái đầu lòng mạnh khỏe nhưng giờ chỉ là nỗi buồn", chị Phượng nói trong hai hàng nước mắt.

Thương bé 7 tháng tuổi mắc hội chứng Apert hiếm gặp - Ảnh 2.

Do bị hở hàm ếch nên cháu Na chỉ bú được sữa ngoài

Đến nay cháu được hơn 7 tháng tuổi nhưng thân hình èo uột, chân tay ốm yếu, không bú được sữa mẹ mà bú sữa ngoài hoàn toàn, giấc ngủ khó khăn với cái lầu cứ lắc liên tục. Chị Phượng nói, mỗi đêm cháu chỉ ngủ được hơn 1 tiếng rồi khóc, làm cho cả nhà ai cũng mệt mỏi theo.

Thương bé 7 tháng tuổi mắc hội chứng Apert hiếm gặp - Ảnh 3.

Thương bé 7 tháng tuổi mắc hội chứng Apert hiếm gặp - Ảnh 4.

Các ngón tay chân của cháu bị dính liền do hội chứng APEKT. Gia đình rất cần tiền để phẫu thuật cho cháu

Chị Phượng chia sẻ, từ khi sinh cháu ra, chị đã khóc rất nhiều vì hình hài của con mình nhưng biết làm sao được, con mình thì mình phải lo nhưng ngặt nỗi gia đình khó khăn quá. Chị thì làm kế toán ở một cơ sở may đo ở TP Hội An, chồng thì làm bảo vệ ở một cơ quan Nhà nước ở tận huyện Bắc Trà My.

Lương hàng tháng cho sinh hoạt gia đình đã khó, giờ đây còn thêm tiền sữa cho cháu lại càng khó khăn hơn. Từ khi sinh ra, cháu không thể bú mẹ vì bị hở hàm ếch, vài tháng sau sữa mẹ cũng bị tắt do bé không bú nên phải mua sữa ngoài. Mỗi tháng cũng tốn gần vài triệu tiền mua sữa, khó khăn lại chồng chất lên gia đình.

Thương bé 7 tháng tuổi mắc hội chứng Apert hiếm gặp - Ảnh 5.

Đầu cháu cũng bị méo, khuôn mặt ở giữa bị trũng… Nhìn hình hài của con, chị Phượng khóc hết nước mắt

Chị nói nếu có điều kiện, gia đình sẽ đưa cháu ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để phẫu thuật mở hộp sọ, vì theo chị tìm hiểu thì do hộp sọ của cháu đóng sớm nên trí nhớ của cháu sẽ không được bình thường như những đứa trẻ khác. Chi phí phẫu thuật hết 50 triệu đồng.

Ngoài ra, để phẫu thuật các ngón tay chân không còn dính lại, chi phí phẫu thuật mỗi ngón tay chân hết 20 triệu đồng; tổng cộng nếu phẫu thuật hết hai bàn tay và chân số tiền cũng lên hàng trăm triệu đồng. Tiền đâu bây giờ? Mỗi ngày nhìn con mà chị khóc hết nước mắt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước