Trái tim cho em hỗ trợ gần 3 tỷ đồng phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo

Thảo Vi-Chủ nhật, ngày 03/11/2019 15:01 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Đồng Nai có tỷ lệ trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh cao so với mặt bằng chung cả nước lên tới 6,7%.

Trong 2 ngày 2 - 3/11 vừa qua, chương trình "Khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi diễn ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai" với sự đồng hành của Quỹ Tấm lòng Việt - Đài THVN; Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông - Quân đội (Viettel); Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM và Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã thành công tốt đẹp dưới sự ủng hộ của hàng nghìn người dân cho con em cùng về thăm khám.

Trái tim cho em hỗ trợ gần 3 tỷ đồng phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo - Ảnh 1.

Kết thúc 2 ngày khám, chương trình đã thăm khám cho gần 1.800 trẻ nhỏ. Trong đó:

- Phát hiện trẻ mắc dị tật tim bẩm sinh: 118 trường hợp

- Chỉ định phẫu thuật/can thiệp gấp: 57 trường hợp (có 55 trường hợp gia đình thuộc diện khó khăn xin hỗ trợ chi phí phẫu thuật từ Trái tim cho em)

- Cần theo dõi: 61 trường hợp.

- Tỉ lệ trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chiếm 6,7% trên tồng số trẻ đến khám.

Theo đó, Trái tim cho em sẽ hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lên tới gần 3 tỷ đồng.

Trái tim cho em hỗ trợ gần 3 tỷ đồng phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo - Ảnh 3.

Tính đến nay, Chương trình "Trái tim cho em" đã tổ chức khám sàng lọc tim bẩm sinh tại 43/63 tỉnh, thành trong cả nước. Đây là lần thứ hai chương trình tổ chức hoạt động này tại Đồng Nai. Sau 11 năm hoạt động, chương trình "Trái tim cho em" đã khám sàng lọc cho hơn 125.000 trẻ em trên cả nước, trong đó có hơn 5.000 trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh được hỗ trợ phẫu thuật thành công.

Trái tim cho em hỗ trợ gần 3 tỷ đồng phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo - Ảnh 4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước