Trái tim cho em tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho 1.800 em nhỏ

Thảo Vi-Thứ hai, ngày 09/11/2020 15:58 GMT+7

VTV.vn - Sau 2 ngày khám, 113 trẻ em được phát hiện có dị tật tim bẩm sinh, 41 trẻ được chỉ định can thiệp/phẫu thuật gấp với tỷ lệ các trường hợp được phát hiện bệnh gần 10%.

Trong 2 ngày 7/11/2020 và 8/11/2020, tại Viện Y học Hải Quân, Chương trình "Khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em từ 0 -16 tuổi" do Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội (Viettel); Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong; Công ty TNHH Yakult Việt Nam phối hợp cùng Bệnh viện Nhi Trung Ương tổ chức cho các em nhỏ trên địa bàn thành phố Hải Phòng và các khu vực lân cận.

Trái tim cho em tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho 1.800 em nhỏ - Ảnh 1.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Lễ khai mạc chương trình

Lễ khai mạc chương trình ngoài sự có mặt của đại diện lãnh đạo Quỹ Tấm lòng Việt, Viettel Hải Phòng, Công ty CP Nhựa Tiền Phong; Công ty TNHH Yakult Việt Nam, còn có sự tham dự của ông Phạm Văn Quang - Chuẩn đô đốc, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân; ông Vũ Đại Thắng – Phó GĐ Sở Thông tin Truyền thông Hải Phòng; TS. BS Nguyễn Lý Thịnh Trường - GĐ Trung tâm tim mạch & Trưởng đoàn bác sĩ của BV Nhi TƯ; Đại tá Lê Thanh Hùng – Giám đốc Viện y học Hải quân cùng đông đảo người dân trên địa bàn thành phố.

Trái tim cho em tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho 1.800 em nhỏ - Ảnh 2.

TS. BS Nguyễn Lý Thịnh Trường - GĐ Trung tâm tim mạch & Trưởng đoàn bác sĩ của BV Nhi TƯ thăm khám cho các em nhỏ

Sau 2 ngày thăm khám, các bác sĩ chuyên khoa đến từ Bệnh viện Nhi Trung ương đã khám sàng lọc cho gần 1.800 trẻ, 113 trẻ phát hiện có dị tật tim bẩm sinh, 41 trường hợp được chỉ định can thiệp/phẫu thuật gấp, 72 trường hợp cần theo dõi định kỳ, tỷ lệ các trường hợp được phát hiện bệnh kịp thời gần 10%. Trong đó, có 36 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn xin hỗ trợ chi phí phẫu thuật từ chương trình tương đương với số tiền lên tới 1,8 tỷ đồng.

Trái tim cho em tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho 1.800 em nhỏ - Ảnh 3.

Đại diện các đơn vị đi thăm hỏi người dân cho con đến khám

Với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho các em được kiểm tra sức khoẻ, cũng như sớm phát hiện bệnh tiềm ẩn và kịp thời chữa trị, Trái tim cho em và các đơn vị thiện nguyện đã tổ chức chương trình khám sàng lọc tim miễn phí cho các em trong độ tuổi từ 1 đến 16 trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Trong đó, Công ty CP Nhựa Tiền Phong cam kết hỗ trợ mổ tim cho 30 trường hợp mắc bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn được phát hiện và Công ty TNHH Yakult Việt Nam nhận hỗ trợ phẫu thuật cho 06 trường hợp còn lại.

Trái tim cho em tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho 1.800 em nhỏ - Ảnh 4.

Đây cũng là lần thứ 2 chương trình "Trái tim cho em" đến với mảnh đất hoa phượng đỏ này. Trong đợt 1 khám sàng lọc bệnh tim miễn phí diễn ra vào tháng 6 năm 2018, Trái tim cho em đã khám được cho 1750 em nhỏ trên địa tỉnh và hỗ trợ phẫu thuật kịp thời cho 51 trường hợp cho chỉ định can thiệp/phẫu thuật gấp.

Theo kế hoạch dự kiến, sau khi tổ chức khám sàng lọc tại tỉnh Hải Phòng, chương trình "Trái tim cho em" sẽ tiếp tục cuộc hành trình với thành phố Cần Thơ (dự kiến vào ngày 21,22/11/2020).

Trái tim cho em tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho 1.800 em nhỏ - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Thức - Phó TGĐ Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phát biểu tại Lễ khai mạc.

Cách thức ủng hộ cho chương trình Trái tim cho em

1. Ủng hộ trực tiếp: Quỹ Tấm lòng Việt - Đài TH Việt Nam, 43 Nguyễn Chí

Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

2. Chuyển khoản:

+ Tên Tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt

+ Số Tài khoản: 1200 0005 8888 - Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

+ Nội dung: "Ung ho TTCE"

- Chi nhánh Đống Đa, Hà Nội./.

+Số điện thoại: 02462.969.969

Một số hình ảnh đẹp tại buổi khám sàng lọc tim:

Trái tim cho em tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho 1.800 em nhỏ - Ảnh 7.
Trái tim cho em tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho 1.800 em nhỏ - Ảnh 8.
Trái tim cho em tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho 1.800 em nhỏ - Ảnh 9.
Trái tim cho em tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho 1.800 em nhỏ - Ảnh 10.
Trái tim cho em tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho 1.800 em nhỏ - Ảnh 11.
Trái tim cho em tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho 1.800 em nhỏ - Ảnh 12.
Trái tim cho em tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho 1.800 em nhỏ - Ảnh 13.
Trái tim cho em tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho 1.800 em nhỏ - Ảnh 14.
Trái tim cho em tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho 1.800 em nhỏ - Ảnh 15.

Ông Phạm Quốc Thắng, Phó Giám đốc Quỹ Tấm lòng Việt - Đài THVN phát biểu tại Lễ khai mạc

Trái tim cho em tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho 1.800 em nhỏ - Ảnh 16.
Trái tim cho em tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho 1.800 em nhỏ - Ảnh 17.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước