Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ tỉnh Yên Bái

Thảo Vi-Thứ bảy, ngày 18/08/2018 12:24 GMT+7

Đoàn từ thiện hỗ trợ gạo và tiền mặt cho bà con tại các điểm xã vùng lũ

VTV.vn - Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hỗ trợ 1000 suất quà, mỗi suất gồm 20kg gạo và 500.000 đồng cho những hộ gia đình chịu thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Với tinh thần "Từ bi" của đạo phật và truyền thống "Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm là rách nhiều" của dân tộc, trong hai ngày 14 - 15/8, Đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do hòa thượng Thích Quảng Tùng, Trưởng ban từ thiện làm trưởng đoàn và Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Phó ban thường trực từ thiện đã đến thăm và tặng quà cho bà con chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 vừa qua tại hai huyện Văn Chấn và Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái.

Theo hòa thượng Thích Quảng Tùng, với tinh thần tương thân tương ái, ngay sau khi biết tin đợt mưa lũ vừa qua gây hậu quả nặng nề về người và tài sản của nhân dân trên địa bàn huyện Văn Chấn và Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái, Tư giáo hội Phật giáo Việt Nam đã vận động tăng ni, phật tử và các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chung tay đóng góp, ủng hộ đồng bào, giúp bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ tỉnh Yên Bái - Ảnh 1.

Tại chuyến đi, đoàn đã trao 1000 suất quà, mỗi suất gồm 20kg gạo và 500.000 đồng cho những hộ gia đình chịu thiệt hại do đợt mưa lũ gây ra. Bên cạnh đó, đoàn từ thiện cũng đến từng hộ thăm hỏi, động viên bà con, chia sẻ những mất mát, tổn thất mà đồng bào phải hứng chịu do mưa lũ gây ra.

Ngoài ra, hòa thượng Thích Quảng Tùng cho biết thêm: "Sau chuyến từ thiện lần này tại Yên Bái, TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục vận động các tăng ni, phật tử, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên cả nước cùng đóng góp ủng hộ, giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là bà con tại các vùng lũ lụt.

Một số hình ảnh đẹp trong chuyến thiện nguyện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại tỉnh Yên Bái:

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ tỉnh Yên Bái - Ảnh 2.
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ tỉnh Yên Bái - Ảnh 3.

Hòa thượng Thích Quảng thay mặt đoàn từ thiện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trò chuyện thăm hỏi bà con vùng lũ tỉnh Yên Bái.

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ tỉnh Yên Bái - Ảnh 4.
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ tỉnh Yên Bái - Ảnh 5.
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ tỉnh Yên Bái - Ảnh 6.
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ tỉnh Yên Bái - Ảnh 7.

Đoàn từ thiện tặng quà cho bà con tại các điểm xã vùng lũ

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ tỉnh Yên Bái - Ảnh 8.
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ tỉnh Yên Bái - Ảnh 9.
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ tỉnh Yên Bái - Ảnh 10.
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ tỉnh Yên Bái - Ảnh 11.

Đoàn từ thiện đến thăm hỏi bà con tại các điểm xã vùng lũ

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ tỉnh Yên Bái - Ảnh 12.
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ tỉnh Yên Bái - Ảnh 13.
LIXIL Việt Nam năm thứ 8 đồng hành cùng chương trình 'Trái tim cho em' LIXIL Việt Nam năm thứ 8 đồng hành cùng chương trình "Trái tim cho em"

VTV.vn - LIXIL Việt Nam đã tài trợ thêm 1 tỷ đồng cho chương trình "Trái tim cho em" năm 2018 nhằm hỗ trợ các trẻ em nghèo bị mắc bệnh tim bẩm sinh trên cả nước.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước