Từ chối điều trị bệnh vì không có tiền

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 18/03/2018 22:04 GMT+7

VTV.vn - Chị Hồ Thị Thoan từ chối không tiếp tục điều trị ưng thư vì không muốn chồng con phải sống trong cảnh nợ nần.

Từ chối không tiếp tục về Hà Nội xạ trị, đồng nghĩa với khả năng tái phát sớm là điều trăn trở của chị Hồ Thị Thoan ở Hưng Nguyên, Nghệ An. Lý do vì chị không muốn chồng, con phải sống trong cảnh nợ nần vì mình. Nhưng nếu không xạ trị các con sẽ không có mẹ. Quỹ Ngày mai tươi sáng đã hỗ trợ chị 10 triệu đồng để giúp chị tiếp tục được điều trị, có thêm cơ hội chữa khỏi bệnh.

Đã nửa năm nay, mọi người ở khoa Nội 4, bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã quen với cảnh chị Thoan một mình, không người thân chăm sóc, kể cả khi truyền hóa chất,

Gần một năm trước chị phát hiện có khối u ở ngực nhưng vì con bị bệnh tim nên chị không đi khám, đến khi sưng và có hạch chị mới đến bệnh viện.

Gia cảnh nghèo khó, bao nhiêu tiền tích cóp đã dùng chữa bệnh tim cho con. Số tiền vay nợ khi chữa bệnh cho con vẫn chưa trả. Bao câu hỏi cứ đau đáu trong đầu chị Thoan nhưng nếu không chữa thì con sẽ không còn mẹ.

Nhìn các con chị không cầm được nước mắt, không biết cuộc sống của các con sẽ ra sao nếu không có mẹ. Nhưng lấy đâu ra tiền để ra Hà Nội xạ trị, tiếp tục chữa bệnh thì gánh nặng lại đặt lên vai chồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước