Văn nghệ sĩ hướng về biển đảo quê hương

TTXVN-Thứ ba, ngày 10/06/2014 07:09 GMT+7

Gần 200 văn nghệ sĩ tham gia buổi tọa đàm, giao lưu.

200 nghệ sĩ, trong đó có nhiều nghệ sĩ lão thành, đã tham gia và chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của mình về biển đảo quê hương với tâm trạng hồ hởi, quyết tâm và đoàn kết.

Sáng 9/6, tại trụ sở Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật TP.HCM, Hội Điện ảnh Thành phố đã tổ chức Tọa đàm, giao lưu “Văn nghệ sĩ Điện ảnh - Truyền hình hướng về biển đảo quê hương”. Đây là hành động cụ thể và thiết thực, là cơ hội để các “chiến sĩ” trên mặt trận văn hóa bày tỏ quan điểm và tấm lòng của mình trước tình hình nóng bỏng trên Biển Đông.

NSND Kim Cương, NSND Lý Huỳnh, NSND Đoàn Dũng... đều bày tỏ phẫn nộ về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam cũng như những hành động ngang ngược của các tàu Trung Quốc vây ráp, phun vòi rồng vào các tàu chấp pháp của Việt Nam.

Nhiều diễn viên như: Hiền Mai, Hồng Ánh, Công Hậu, Thụy Vân, Cao Mỹ Kim, Kha Ly… bày tỏ lòng yêu nước, đồng thời hy vọng sẽ được tham gia nhiều hoạt động để góp sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có mặt trong buổi tọa đàm, đại diện Hải quân Vùng 4, Đại tá Nguyễn Hải Triều thay mặt cán bộ, chiến sĩ, gửi lời cảm ơn các văn nghệ sĩ đã tham gia các hoạt động để ủng hộ cán bộ chiến sĩ nơi biển đảo xa xôi trong thời gian vừa qua. Đại tá Nguyễn Hải Triều cho rằng, sự ủng hộ cả về vật chất và tinh thần của nhân dân và giới văn nghệ sĩ nói riêng là niềm động viên, khích lệ để các cán bộ, chiến sĩ, vững tay súng, bảo vệ vùng biển vùng trời của đất nước.

Tại buổi giao lưu, nhà biên kịch Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM đã kêu gọi các nghệ sỹ ủng hộ về vật chất và tinh thần cho nhân dân, chiến sĩ nơi biển đảo Tổ quốc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước