Ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh VIFC - HCMC đã chính thức ra mắt. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quyết tâm phát triển, với tinh thần xuyên suốt: "Chủ trương sáng tỏ - Cơ chế đã rõ - Nguồn lực sẵn có - Quyết không từ bỏ - Thành công sẽ có".
Đánh cồng khai trương, nghi thức kích hoạt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng nhấn mạnh, việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế là yêu cầu tất yếu, là bước đi chiến lược có tính đột phá, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động và dòng vốn đang có xu hướng dịch chuyển sang các trung tâm mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo: "Một là thể chế, cơ chế phải vượt trội so với các trung tâm tài chính khác trên thế giới. Điều này ai cũng khẳng định rồi. Nhưng mà thể chế, cơ chế chính sách này ở đâu ra? Chính từ thực tiễn của chúng ta, từ những người làm. Ta thấy vướng cái gì, cần cái gì, chúng ta đề xuất cái đó. Rồi ta đi học, bạn vướng cái gì, bạn cần cái gì. Tinh thần là đảm bảo sự ổn định của pháp luật, ổn định của cơ chế chính sách, để cho các nhà đầu tư, các nhà tài chính vào yên tâm. Mà ổn định là ổn định lâu dài, chứ không phải là ổn định có tính chất thời vụ".
Ngay trong ngày ra mắt, các thiết chế cốt lõi gồm Cơ quan điều hành, Tòa án chuyên biệt và Trung tâm Trọng tài quốc tế chính thức được kích hoạt, tạo nền tảng pháp lý theo chuẩn mực toàn cầu, đảm bảo an toàn giao dịch và củng cố niềm tin nhà đầu tư.
Ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Chủ tịch Sơn Kim Group chia sẻ: "Những cơ chế đặc biệt thông thoáng, phù hợp với các luật chơi, các sân chơi quốc tế. Và nguồn tài chính quốc tế rất nhiều, cơ hội cho Trung tâm Tài chính và cho Việt Nam rất lớn".
Ông Richard Mclellan - Giám đốc điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Điều đặc biệt của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam chính là yếu tố "Việt Nam" trong đó. Câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam đang vô cùng sôi động và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Tôi không nghĩ hiện nay có nhiều điểm sáng nào trên bản đồ kinh tế toàn cầu nổi bật hơn những gì đang diễn ra tại Việt Nam và ai cũng nhận thấy điều đó".
VIFC - HCMC được định hướng theo mô hình hệ sinh thái mở, gắn chặt với nền kinh tế thực. Các trụ cột chiến lược gồm: tài chính hàng không; tài chính hàng hải và logistics; Sở Giao dịch hàng hoá, fintech- ngân hàng số; tài chính xanh và hạ tầng thị trường tài chính hiện đại.
Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Trong giai đoạn tới, TP. Hồ Chí Minh xác định phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế theo tinh thần nghĩ khác, làm khác và làm đến cùng. Trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện thể chế hướng tới sự ổn định, minh bạch và có khả năng dự báo cao".
Chỉ trong một tháng đầu năm, Trung tâm đã thu hút hơn 9 tỷ USD cam kết đầu tư và đang tiếp tục nhận các cam kết rót hàng chục tỷ USD trong thời gian tới. Việc ra mắt VIFC-HCMC không chỉ mở ra một không gian tài chính mới, mà còn đánh dấu bước tiến của Việt Nam trong hành trình hội nhập sâu rộng và tham gia vào dòng chảy vốn toàn cầu.

Ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh
Tập trung hoàn thiện hạ tầng Trung tâm tài chính quốc tế
Ngay sau khi Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh ra mắt, vào chiều nay, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hoà Bình đã có cuộc làm việc với các bộ ban ngành, các địa phương liên quan về các biện pháp triển khai hoạt động cho Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trong thời gian tới.
Hiện hai thành phố đang xây dựng Chiến lược Trung tâm Tài chính quốc tế. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh dự kiến phát triển cơ chế khung pháp lý thử nghiệm (sandbox), công nghệ tiên tiến (blockchain, AI, token hóa), tài chính hàng không, tài chính số và FinTech, tài chính hàng hải và hệ thống liên ngân hàng quốc tế. Còn TP. Đà Nẵng phát triển tài sản số, thanh toán số, fintech, hình thành và vận hành các nền tảng, sàn giao dịch chuyên biệt; dịch vụ tài chính gắn với đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tài chính thương mại, tài trợ chuỗi cung ứng và tài chính bền vững; thử nghiệm có kiểm soát các mô hình tài chính mới.
Tính đến ngày 10/2, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành viên cho 12 nhà đầu tư; trao Giấy chấp thuận quan tâm cho 11 nhà đầu tư và hiện có thêm 9 nhà đầu tư đã gửi Hồ sơ đăng ký Thành viên tới Cơ quan điều hành tại TP. Đà Nẵng. Trong đó tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực tài sản số, công nghệ tài chính (fintech), quản lý tài sản, ngân hàng, cung cấp hạ tầng công nghệ, dịch vụ phụ trợ…

Từ tháng 09/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 05 về thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam
Mảnh ghép sàn giao dịch tài sản mã hóa trong nước
Để hoàn thiện một bức tranh toàn diện về trung tâm tài chính quốc tế, không thể thiếu mảnh ghép về sàn giao dịch tài sản mã hóa. Xác lập vai trò của sàn này từ tháng 09/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 05 về thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.
Hình thành một sàn giao dịch tập trung ngay trong Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam là điều cấp thiết để tăng cường tính kiểm soát và hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư.
Trong khoảng 1,5 tháng qua, giá của Bitcoin - đồng tiền đại diện cho thị trường tài sản mã hóa đã mất gần 30%, hơn 300 tỷ USD vốn hóa bị thổi bay. Đồng Ethereum, cũng ghi nhận diễn biến tương tự, chứng kiến đà giảm giá khoảng 40% từ đầu năm 2026, từ mức 3.500 USD xuống còn 2.100 USD. So với mức đỉnh vào tháng 8/2025 là gần 5.000 USD, mức giảm này đã lên tới 58%.
Một thị trường không có ngày nghỉ giao dịch, không có biên độ và gần như không có giới hạn về đòn bẩy theo các nền tảng quốc tế, việc nhà đầu tư dễ gặp thiệt hại trong giao dịch là khó tránh khỏi. Ngoài ra, những lo ngại về rủi ro lừa đảo, thiếu tính minh bạch, nhiều nhà đầu tư cũng mong mỏi sớm có sàn giao dịch tài sản mã hóa trong nước.
Anh Phạm Huy Hoàng - Nhà đầu tư chia sẻ: "Tôi có hai tiêu chí để lựa chọn sàn đầu tư mã hóa tại Việt Nam. Thứ nhất, đơn vị cung cấp dịch vụ phải là đơn vị đã từng có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp những dịch vụ đầu tư tài chính tương tự tại Việt Nam. Ví dụ như những sàn chứng khoán truyền thống. Tiêu chí thứ hai, khi triển khai như vậy thì chắc chắn đơn vị doanh nghiệp cũng liên kết với một đơn vị ở quốc tế cũng đã có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ sàn tài sản mã hóa".
Ngay sau Quyết định 96 ban hành ngày 20/1 vừa qua, Bộ Tài chính đã chính thức tiếp nhận 07 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Dự kiến là sẽ có 5 đơn vị được cấp phép chính thức.
Ông Phan Đức Trung - Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam nêu ý kiến: "Về thủ tục và thời gian cấp phép, các đơn vị kể từ khi hoàn thành hồ sơ trong vòng một năm. Và khi hoàn thành hồ sơ, có khoảng một tháng để Ủy ban chứng khoán ra quyết định để cấp phép. Như vậy là chậm nhất là trong vòng một năm nữa chúng ta sẽ nhìn thấy những sàn đầu tiên kể từ ngày mọi người nộp đủ hồ sơ".
Một trong những mục tiêu lớn của việc hình thành các đơn vị cấp phép dịch vụ tài sản mã hóa trong nước, cũng để tiến tới phát triển các tài sản mã hóa Made in Vietnam đủ hấp dẫn, qua đó thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế.
Ông Nguyễn Quang Thuân - Chủ tịch FiinGroup & FiinRatings nhận định: "Nhiều nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường vốn Việt Nam, họ kỳ vọng rất nhiều vào Trung tâm Tài chính, đặc biệt Trung tâm Tài chính TP. Hồ Chí Minh. Những chính sách cụ thể không chỉ về thuế, về visa về kiểm soát dòng vốn ngoại hối ở mức độ nào và đặc biệt là những cơ chế, chính sách cho việc áp dụng những cơ chế sandbox làm thí điểm sẽ có lợi thế rất lớn so với các trung tâm tài chính khu vực và cùng với làn sóng, tiềm năng của Việt Nam".
Theo thống kê, Việt Nam là một trong những thị trường tiền mã hóa sôi động nhất thế giới, với khoảng 17-21 triệu người sở hữu. Năm 2025, tổng giá trị giao dịch tiền mã hóa vượt 200 tỷ USD. Túy nhiên, do chưa có cơ chế quản lý, dòng thuế khổng lồ đã bị thất thu nhiều năm qua.
Trong Chiến lược xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, ngoài đầu tư về hạ tầng số, công tác nhân sự, cơ quan giải quyết tranh chấp… cũng là những yếu tố mang ý nghĩa quyết định, tạo nên niềm tin rất lớn đối với nhà đầu tư. Trong cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã nêu rõ cần phải có nguồn nhân sự chất lượng cao cho vận hành, hoạt động của Trung tâm, trong đó đặc biệt là kêu gọi, tuyển dụng nhân sự có trình độ cao là các chuyên gia nước ngoài phục vụ hoạt động điều hành của Trung tâm cũng như làm việc tại tòa án chuyên biệt, cơ quan trọng tài… Ngoài ra, các Bộ, ngành chức năng và hai thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư, lan tỏa các chính sách, kết nối các nền tài chính, các trung tâm tài chính, thu hút các hoạt động đầu tư vào Việt Nam nói chung và vào Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam nói riêng.
Bình luận (0)